MỚI NHẤT :
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • "Cậu ấy tìm khoảng trống rất giỏi"

    12:23 Chủ nhật 06/09/2020 | 2

    BongDa.com.vn Những lời có cánh mà thuyền trưởng CLB Bayern Munich dành cho tân binh của The Blues.

    Kai Havertz được xem là thần đồng của bóng đá Đức. Trước khi cập bến Chelsea, anh là cái tên được rất nhiều CLB lớn tại châu Âu theo đuổi. Những thống kê tại Bayer Leverkusen đã nói lên quá rõ tài năng của cầu thủ sinh năm 1999. Và theo HLV Hans-Dieter Flick, không nhiều nhà cầm quân có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của anh:

    “Tôi nghĩ rất ít HLV trên thế giới không muốn có Kai Havertz trong đội hình. Cậu ấy đã tiến bộ khó tin trong màu áo Bayer Leverkusen.”

    “Cậu ấy di chuyển giữa các tuyến rất tốt. Cậu ấy nhanh nhẹn, xứ lý bóng rất chắc chắn và giỏi tìm khoảng trống.

    “Ngoài ra, dù còn trẻ nhưng Kai là một cỗ máy săn bàn đáng sợ.”

    'Very few coaches wouldn't want him in their team': elite German managers know how good Kai Havertz is - Bóng Đá

    Rõ ràng, không phải tự dưng mà Chelsea chi đậm tới vậy để có được Kai Havertz.

    Như đã biết, Chelsea là cái tên đã chiến thắng trong cuộc đua giành lấy chữ ký của Havertz. Để có được anh, The Blues đã phải móc hầu bao số tiền lên đến 80 triệu euro. Rõ ràng, không phải ngẫu nhiên mà The Blues lại chi ra số tiền lớn như vậy. Tài năng của anh hiển nhiên là rất lớn.

    Và theo chuyên gia bóng đá Raphael Honigstein, ông thậm chí đánh giá anh là phiên bản lai giữa 2 tên tuổi của bóng Đức: "Tôi nghĩ cách mô tả tốt nhất về cậu ấy, đó là phiên bản lai giữa Mesut Ozil và Michael Ballack."

    Những chiến thắng của Chelsea trong các trận chung kết trước Arsenal:

     
    Minh Trí | 11:53 06/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...