MỚI NHẤT :
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Carrick: "Thật điên rồ khi bỏ qua Ronaldo, nhưng cầu thủ M.U đó mới xuất sắc nhất"

    15:53 Thứ bảy 02/02/2019 | 2

    BongDa.com.vn Bỏ qua cả Ronaldo lẫn Rooney, Carrick chỉ ra đồng đội hay nhất từng sát cánh trước đây.

    Sau gần 20 năm thi đấu chuyên nghiệp, Michael Carrick đã quyết định nói lời từ giã nghiệp quần đùi áo số vào cuối mùa giải năm ngoái. Xuyên suốt sự nghiệp, tiền vệ người Anh đã gây dựng danh tiếng tại West Ham, Tottenham và đặc biệt là Manchester United, nơi anh có 12 năm gắn bó với đầy ắp danh hiệu cao quý.

    Mới đây, Carrick có dịp nhìn lại những năm tháng quá khứ qua cuộc phỏng vấn với FourFourTwo. Khi được hỏi về đồng đội hay nhất từng sát cánh, danh thủ 37 tuổi đã bỏ qua 1 loạt cái tên đình đám như Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Ryan Giggs,.. và chọn người đàn anh nhiều năm bắt cặp ở tuyến giữa Quỷ Đỏ.

    Carrick: Scholes đồng đội hay nhất - Bóng Đá

     Scholes là lựa chọn của Carrick.

    "Cầu thủ hay nhất tôi từng chơi bên cạnh phải là Scholes." Carrick khẳng định. "Tôi đã được chơi cùng một số cầu thủ phi thường như Ronaldo - 1 trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại, vì vậy thật điên rồ khi không đề cập đến cậu ấy. Tuy nhiên, câu trả lời phải là Scholes.

    Tôi rất thích việc đá cặp cùng Scholes, thật vui với cách anh ấy chơi cực tốt và kiểm soát trận đấu. Scholes chỉ đơn giản là quá giỏi và mọi thứ đều trở nên dễ dàng với anh ấy. Phong cách của chúng tôi thật sự phù hợp cùng nhau."

    Phụng Sồ | 15:15 02/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...