MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Carlos Tevez và những cầu thủ "nổi loạn" để được ra đi

    21:23 Chủ nhật 25/06/2017 | 1

    BongDa.com.vn Trong quá khứ, không ít cầu thủ tự ý "đình công" để BLĐ đội bóng chủ quản đồng ý để họ ra đi đến đội bóng khác.

    10. Morgan Schneiderlin

     - Bóng Đá

     

    Vào mùa Hè 2014, Schneiderlin yêu cầu BLĐ Southampton cho phép anh được theo bước HLV Mauricio Pochettino gia nhập Tottenham. BLĐ đội bóng này không đồng ý, tiền vệ này lập tức từ chối ra sân trong một trận giao hữu với Leverkusen. Sau đó, Schneiderlin vẫn trở lại thi đấu cùng Southampton nhưng đã chuyển đến Man Utd vào mùa Hè kế tiếp.

    9. Sebastien Squillaci

     - Bóng Đá

     

    Hậu vệ người Pháp từ chối cùng Sevilla tham dự vòng sơ loại Champions League trước đối thủ là Braga. “Nếu tôi ra sân trong trận đấu với Braga, tôi không thể thi đấu cho Arsenal ở Champions League,’ Squillaci cho biết. Cuối cùng, Squillaci đạt được ước nguyện và gia nhập Arsenal. Tuy nhiên, trung vệ người Pháp mãi chịu kiếp dự bị và nhanh chóng bật bãi khỏi đội hình của Arsene Wenger.

    8. Marcos Rojo

     - Bóng Đá

     

    Chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của Rojo ở World Cup 2014, HLV Van Gaal bày tỏ ý định đưa anh về khoác áo Quỷ đỏ thành Manchester. Chính hậu vệ người Argentina đã thừa nhận không giữ được bình tĩnh khi nghe thông tin từ người đại diện, và anh đã từ chối tập luyện với Sporting để được ra đi.

    7. Dimitri Payet

     - Bóng Đá

     

    Trong khi Payet ngày càng được các ông lớn săn đón bởi tài năng của mình thì West Ham lại càng thi đấu sa sút. Tiền vệ người Pháp từ chối cam kết với The Hammers, đồng thời anh cũng ấn “thích” thông tin gợi ý anh có thể trở lại CLB cũ Marseille trên mạng xã hội Twitter. Và cuối cùng, anh đã thỏa nguyện vọng thi đấu cho đội bóng cũ.

    6. Dimitar Berbatov

     - Bóng Đá

     

    Thi đấu ấn tượng trong màu áo Tottenham, Berbatov được Man Utd chèo kéo. Để có thể được ra đi, tiền đạo người Bulgaria tỏ ra không muốn thi đấu và ra sân một cách miễn cưỡng. Sau đó kéo theo một hệ quả tất yếu, Berbatov ra đi và cập bến Old Trafford, nơi mà Sir Alex Ferguson luôn thể hiện sự hâm mộ đến tài năng của anh.

    5. Raheem Sterling

     - Bóng Đá

     

    Sự nghiệp của Sterling thăng hoa thực sự khi chàng tiền vệ trẻ quyết định chia tay QPR và gia nhập Liverpool. Tuy nhiên khi biết được thông tin Manchester City muốn có mình, Sterling đã lập tức làm mình làm mẩy, thúc ép BLĐ Liverpool sớm bán mình. The Kop không còn cách nào khác, bán Sterling cho Man City với mức giá 50 triệu bảng.

    4. Leonardo Ulloa

     - Bóng Đá

     

    Khi Claudio Ranieri còn dẫn dắt Leicester, Ulloa tuyên bố anh cảm thấy bị phản bội và không được đối xử như một cầu thủ bóng đá vì HLV người Italia không trọng dụng anh. Ulloa làm tất cả để được gia nhập Sunderland. Nhưng khi Ranieri bị sa thải, câu chuyện hoàn toàn lắng xuống.

    3. Carlos Tevez

     - Bóng Đá

     

    Scandal lớn nhất của Tevez tại Man City chính là việc anh từ chối thi đấu trong thất bại của đội nhà trước Bayern Munich tại Champions League. Ngay sau đó, BLĐ đội chủ sân Etihad đã phạt Tevez về hành vi của mình bằng cách... quét lá trong vòng 4 tháng. Sau quãng thời gian khó khăn, Tevez được Mancini chào đón trở lại đội hình xuất phát.

    2. William Gallas

     - Bóng Đá

     

    Kể từ khi HLV Jose Mourinho dẫn dắt Chelsea ở nhiệm kì đầu tiên, Gallas không phải là cậu học trò ngoan. Trung vệ người Pháp không hài lòng với cách Người đặc biệt đối xử với anh. Thậm chí, Gallas còn tuyên bố sẽ đã phản lưới nhà nếu phải ra sân thi đấu. Sau đó, anh bị tống sang Arsenal như một phần trong hợp đồng mua Ashley Cole.

    1. Van Dijk?

     - Bóng Đá

     

    Mới đây, huyền thoại của Liverpool – John Aldridge gợi ý Van Dijk hoàn toàn có thể ‘làm loạn’ để có thể gia nhập Liverpool. Cầu thủ người Hà Lan đã rất muốn rời Southampton để khoác áo The Kop nhưng vẫn bị CLB chủ quản ngăn cản. Liệu có xảy ra một cuộc “làm loạn” tại St Mary.

    Endo - Thể thao Việt Nam | 21:29 25/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...