MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Carles Gil: "Anh ấy là nhanh nhất, là không thể ngăn cản"

    06:05 Thứ bảy 30/05/2020 | 1

    BongDa.com.vn Carles Gil đã hết lời khen ngợi người đồng đội cũ của mình, Adama Traore.

     

    Siêu phẩm của Harry Kane vào lưới Wolves

    Adama Traore 24 tuổi, đã được sự quan tâm của nhiều CLB lớn sau màn trình diễn ấn tượng cùng Wolves mùa này. Tốc độ, sức mạnh của anh là nỗi e sợ của bất cứ đối thủ nào.

    Traore is a phenomenon and might be fastest ever footballer - Gil - Bóng Đá

     Traore thật sự bùng nổ.

    "Anh ấy là một hiện tượng", Gil, người hiện đang chơi cho New England Revolution nói.

    "Bạn sẽ không thấy điều tương tự với những gì anh ấy đang sở hữu: mạnh mẽ, tốc độ,... Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ấy là người nhanh nhất thế giới.

    Tôi đã luôn nói chuyện với bạn bè; tôi không biết có cầu thủ nào nhanh như vậy không. Bởi vì tất cả chúng tôi đều biết anh ta. Thật sự điên rồ."

    Traore đã có đến 207 lần rê bóng ở Premier League mùa này, theo thống kê của Opta. Điều đó giúp anh chỉ đứng thứ hai sau Wilfried Zaha của Crystal Palace (255). Tuy nhiên, tỷ lệ lừa bóng thành công của Traore là 69,57%, hơn con số 53,33% của Zaha.

    "Tốc độ và sự hối hả của bóng đá Anh có lẽ phù hợp với Traore hơn La Liga," Gil nói thêm.

    "Vâng, có thể, đó là sự thật. Bóng đá Anh thể chất hơn và anh ấy nổi bật ở khía cạnh đó.

    Anh ấy thích đối mặt với ba đối thủ, nhưng có vô số không gian, hơn là một đối một hoặc hai trong một không gian nhỏ. Nó phức tạp hơn với anh ấy. Đó là lý do tại sao bóng đá Anh phù hợp với anh ấy hơn.

    Dù sao, nếu anh ấy cải thiện những thứ khác, anh ấy gần như không thể ngăn cản."

    Minh Tuấn | 05:35 30/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...