MỚI NHẤT :
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Cánh tay phải của thầy Park: Tôi gác tương lai ở K-League để đến Việt Nam

    11:30 Thứ tư 19/12/2018

    BongDa.com.vn Trước khi đồng ý đến Việt Nam làm trợ lý cho HLV Park Hang-seo, ông Lee Young-jin đã chấp nhận gác lại tương lai của mình tại K-League.

    Là "cánh tay phải" với những đóng góp rất quan trọng đưa đến thành công của HLV Park Hang-seo tại Việt Nam trong suốt thời gian qua, trợ lý Lee Young-jin chính là người hùng thầm lặng của Những ngôi sao vàng. Và không phải ai cũng biết rằng ông đã hy sinh rất nhiều khi quyết định đến làm việc tại đất nước hình chữ S.

    Cánh tay phải của thầy Park: Tôi gác tương lai ở K-League để đến Việt Nam - Bóng Đá

     Trợ lý Lee Young-jin rất tận tình trên sân tập.

    Ông Lee Young-jin bắt đầu sự nghiệp bóng đá vào năm 1986, đầu quân cho CLB Lucky-Goldstar Hwangso (tiền thân của FC Seoul). Ba năm sau, ông Lee được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Tại đây, ông có cơ hội cùng ĐT Hàn Quốc tham dự hai kỳ World Cup 1990 và 1994. Trong suốt 5 năm cống hiến cho "Những chiến binh Taegeuk", ông đã ghi được 1 bàn thắng sau 54 lần ra sân.

    Sau khi giã từ sự nghiệp thi đấu vào năm 1997, ông chuyển sang công tác huấn luyện và có nhiều năm kinh nghiệm tại K-League, trong đó đáng chú ý là thời gian làm việc cho FC Seoul và Daegu FC. Năm 2017, theo lời mời của HLV Park Hang-seo, ông quyết định lần đầu xuất ngoại, sang Việt Nam làm việc.

    Cánh tay phải của thầy Park: Tôi gác tương lai ở K-League để đến Việt Nam - Bóng Đá

     Trợ lý Lee Young-jin chấp nhận từ bỏ tương lai ở K-League để sang Việt Nam làm việc.

    Nói về những cố gắng thầm lặng của mình trong thời gian qua, vị trợ lý 55 tuổi chia sẻ: "Vào thời điểm HLV Park mời tôi sang Việt Nam, lúc đó tôi đã tạo dựng phần nào được tên tuổi tại K-League. Việc sang Việt Nam vào thời điểm đó sẽ mang tới rất nhiều rủi ro. Tuổi của tôi cũng không còn trẻ để bắt đầu lại nữa.

    Tuy nhiên với sự thuyết phục của ông ấy [HLV Park Hang-seo] tôi đã đồng ý. Thời gian đầu vẫn có những bỡ ngỡ và vấp váp nhưng bây giờ mọi thứ đều ổn khi chúng tôi đã giúp các ĐT Việt Nam giành kết quả tốt. Hiện tại, toàn bộ BHL đang tập trung cho chiến dịch Asian Cup sắp tới."

    Đăng Huy | 09:35 19/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...