MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Cảnh sát Trung Quốc hành hung đội bóng, 3 người nhập viện?

    23:01 Thứ hai 25/09/2017 | 1

    LĐBĐ Trung Quốc yêu cầu cơ quan chức năng tiến hành điều tra sự việc các cầu thủ của CLB Zhejiang Yiteng bị cảnh sát hành hung trong giờ giải lao.

     - Bóng Đá

     Ảnh do phía CLB Zhejiang cung cấp trước vụ hành hung trong giờ nghỉ giải lao.

    Theo tờ Goal, trong giờ nghỉ giải lao của một trận đấu thuộc Giải Hạng hai Trung Quốc giữa CLB Yunna Lijiang và Zhejiang, một nhóm cảnh sát làm nhiệm vụ tại SVĐ đã vào phòng thay đồ và hành hung các cầu thủ Zhejiang.

    "Điện ở phòng thay đồ bất ngờ bị cắt trong giờ nghỉ, sau đó, một nhóm cảnh sát xuất hiện và tấn công cầu thủ bằng dùi cui. Erpat Dilxat, cầu thủ ghi bàn ở trận đấu này, bị đánh chấn thương. 3 người khác phải nhập viện ngay lập tức, một cầu thủ phải về đồn," đại diện CLB Zhejiang phát biểu trên Weibo.

    Trận đấu sau đó bị hoãn lại hơn 50 phút. LĐBĐ Trung Quốc sau đó đưa ra thông báo yêu cầu cơ quan chức năng mở một cuộc điều tra. "Một cuộc điều tra đã được mở ra ngay sau khi sự cố này xảy ra. Bất cứ cá nhân nào phạm pháp sẽ bị xử lí theo pháp luật," tờ Goal dẫn lời đại diện LĐBĐ Trung Quốc.

     - Bóng Đá

     Phía CLB Zhejiang tố cáo cảnh sát đã cắt điện trong phòng trước khi hành hung, khiến 3 cầu thủ nhập viện ngay lập tức và 1 người phải lên đồn thẩm vấn.

    Đại diện của đội Yunnan lại đưa ra một phát biểu khác về sự việc này. Họ cho biết, cảnh sát buộc phải "can thiệp" vào khi các cầu thủ Zhejiang đã có dấu hiệu tấn công tổ trọng tài điều khiển trận đấu. "Lực lượng an ninh buộc phải can thiệp khi vài cầu thủ của họ đã tranh cãi rồi ấn và kéo áo các trọng tài. Chỉ có lá chắn được sử dụng trong lúc các cảnh sát làm nhiệm vụ. Không có bất kì hành vi bạo lực nào xảy ra. Họ không hề sử dụng dùi cui hay bất kì công cụ chống bạo động nào khác. Nếu cáo buộc này là thật, nghĩa là nhóm cảnh sát đã tắt đèn và hành hung họ trong phòng thay đồ. Vậy tại sao họ vẫn có thể thi đấu hiệp hai mà không gặp bất kì chấn thương nào?" Phía Yunnan cho biết.

     - Bóng Đá

     Tờ Goal đăng tải bức ảnh một cầu thủ đang được sơ cứu sau khi bị cảnh sát hành hung.

    Anh Dũng | 11:32 25/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...