MỚI NHẤT :
  • Lập siêu phẩm giúp U23 Việt Nam chiến thắng, Khuất Văn Khang nói gì?
  • U23 Việt Nam đón tin buồn sau trận thắng Malaysia
  • 3 nhân tố chơi tốt nhất của U23 Việt Nam trận thắng Malaysia
  • TRỰC TIẾP Man City 0-0 Chelsea (H1): Haaland vắng mặt; Palmer đá chính
  • Văn Khang lập siêu phẩm, U23 Việt Nam tiến thẳng đến tứ kết
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 2-0 U23 Malaysia: Quên HLV Troussier đi; Khoảnh khắc của siêu phẩm
  • Fan châu Á trầm trồ với siêu phẩm của Văn Khang
  • Mô hình đa sở hữu đang làm hại các đội bóng trên toàn châu Âu
  • Thay đổi lịch sử ở Premier League
  • Cuộc sống ngoài sân cỏ hào nhoáng của Alonso
  • HLV Shin Tae-yong: “Đây là thời điểm thích hợp để phân tích sức mạnh của Hàn Quốc và Nhật Bản”
  • "U23 Việt Nam và Malaysia cũng chỉ ngang nhau"
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • Canh bạc mang tên Công Phượng, Tuấn Anh có nguy cơ thất bại

    10:03 Thứ năm 28/04/2016

    Sau 1 mùa giải chơi bóng ở V-League, Công Phượng và Tuấn Anh được bầu Đức cho sang Nhật thi đấu để tích lũy kinh nghiệm và phát triển sự nghiệp.

    (BongDa.com.vn) – Sau 1 mùa giải chơi bóng ở V-League, Công Phượng và Tuấn Anh được bầu Đức cho sang Nhật thi đấu để tích lũy kinh nghiệm và phát triển sự nghiệp.

    Canh bạc mang tên Công Phượng, Tuấn Anh có nguy cơ thất bại
    Công Phượng và Tuấn Anh vẫn chưa được một lần được các CLB Nhật Bản đăng ký vào danh sách thi đấu. Ảnh: Internet.
    T
    uy nhiên đây là một canh bạc thực sự của bầu Đức. Thực tế cho thấy những cầu thủ trước đây đều ra nước ngoài thi đấu khi đã tương đối trưởng thành và đã tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm ở sân chơi V-League. Ấy vậy mà vẫn còn bị khớp và thường xuyên phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị của các CLB nước ngoài.

    Trong khi đó Công Phượng và Tuấn Anh hãy còn rất trẻ, mới chỉ có đúng 1 năm chơi bóng ở giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam. Kinh nghiệm chưa tích lũy được gì nhiều và rõ ràng là còn rất nhiều điều cần phải học hỏi thêm ngay ở Việt Nam chứ chưa nói tới ở nước ngoài.

    Kể từ đầu mùa giải đến nay, bộ đôi này chưa một lần được đưa vào danh sách đăng ký thi đấu ở Mito Hollyhock cũng như Yokohama. Và chưa biết đến bao giờ mới có được cơ hội này. Chính vì thế nguy cơ bị chững lại, không phát triển được hết tiềm năng đang hiển hiện ngay trước mắt. Rõ ràng Công Phượng, Tuấn Anh đang có nguy cơ trở thành một canh bạc thất bại của bầu Đức ở xứ sở mặt trời mọc.

    (Bạn đọc: Như Quỳnh)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc