MỚI NHẤT :
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • Căng thẳng lên đỉnh điểm, Max Meyer bị Schalke "cấm cửa"

    13:27 Thứ ba 01/05/2018

    BongDa.com.vn Đội bóng vùng Ruhr vừa có hành động gây bất ngờ cho nhiều người khi quyết định cấm cửa ngôi sao một thời từng được yêu mến của họ.

    Trên trang chủ, giám đốc thể thao Schalke, Christian Heidel xác nhận việc Max Meyer sẽ không chơi cho CLB trong giai đoạn còn lại của mùa giải vì vấn đề kỷ luật.

     - Bóng Đá

    Max Meyer sẽ không chơi cho CLB Schalke trong giai đoạn còn lại của mùa giải vì vấn đề kỷ luật.

    CLB đã "cấm cửa" Max Meyer đến CLB kể từ thời điểm này vì bài phỏng vấn chỉ trích lãnh đạo CLB trên tờ Bild tuần trước. Về phần Max Meyer, cá nhân cầu thủ cũng phản pháo lời cáo buộc và cho biết anh hết động lực vì phải chơi dưới quyền giám đốc thể thao Schalke, Christian Heidel.

    Trước đó 1 tuần, giám đốc thể thao Schalke, Christian Heidel xác nhận việc tiền vệ tài năng của họ rời câu lạc bộ trong mùa Hè tới. Max Meyer sẽ hết hợp đồng với Schalke 04 vào cuối mùa giải năm nay và ra đi dưới dạng tự do. Schalke đã thất bại trong việc gia hạn hợp đồng với Meyer. Ngôi sao số 1 đội bóng vùng Ruhr đã từ chối lời đề nghị hợp đồng mới với mức lương 5.5 triệu euro/mùa.

    Tuy nhiên theo cá nhân cầu thủ, anh rời Schalke vì sự "độc tài" và những mâu thuẫn với giám đốc thể thao Schalke, Christian Heidel. Sau bài phỏng vấn tiết lộ nhiều thông tin với báo Bild của Đức, đội bóng vùng Ruhr quyết định cấm cửa ngôi sao một thời từng được yêu mến của họ.

     - Bóng Đá

    CLB đã "cấm cửa" Max Meyer đến CLB kể từ thời điểm này vì bài phỏng vấn chỉ trích lãnh đạo CLB trên tờ Bild tuần trước.

    Năm nay 22 tuổi, Max Meyer khá đa năng khi có thể chơi ở nhiều vị trí trên hàng tiền vệ (trung tâm, con thoi hay tấn công). Với chiều cao chỉ 1m69, Meyer được coi là tương lai của Schalke nói riêng, và của bóng đá Đức nói chung. Meyer là một tiền vệ công ở đa năng khu vực giữa sân có khả năng khống chế bóng tốt, tầm nhìn tuyệt vời và đi bóng tốt.

    Điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ theo bước người đồng đội Leon Goretzka, đã chính thức chuyển sang Bayern Munich vào cuối mùa theo dạng chuyển nhượng tự do.

    Arsenal đang là đội sốt sắng nhất trong việc chiêu mộ cầu thủ. Động thái rõ rệt nhất trong thời gian qua là việc trưởng bộ phận tuyển trạch của Arsenal, Sven Mislintat đã có mặt ở khán đài Sân vận động Veltins-Arena theo dõi trận đấu của Schalke ở Bundesliga.

     - Bóng Đá

    Arsenal đang là đội sốt sắng nhất trong việc chiêu mộ cầu thủ.

    Tuy nhiên không loại trừ khả năng nhiều CLB lớn khác sẽ nhập cuộc. Max Meyer, ngôi sao đang khoác áo Schalke 04 sẽ không có gì bất ngờ khi trở thành mục tiêu mà nhiều CLB hàng đầu ở châu Âu tiếp cận trong thời gian tới.

    Dù vậy CLB có lợi thế nhất là Bayern không có vẻ là bến đỗ vì đã bổ sung đủ người ở vị trí tiền vệ. Dortmund không thể so với Arsenal, và Liverpool thì cũng đã có Naby Keita. Thử thách cho Arsenal có thể là Man Utd hay Tottenham nếu hai CLB này nhập cuộc.

    Xem tài năng của Max Meyer:

    NT - BongDa.com.vn - TTVN | 13:27 01/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...