MỚI NHẤT :
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Cần một ngôi sao vì tương lai CLB, Barca không tiếc khi từ bỏ De Ligt

    09:00 Chủ nhật 14/07/2019 | 4

    BongDa.com.vn Barca có lý do để từ bỏ thương vụ mang tên De Ligt.

    Sau khi thương vụ Antoine Griezmann hoàn thành, làng túc cầu vẫn phải tiếp tục đối diện với nhiều "drama" mệt mỏi khác. Tới nay, bản hợp đồng De Ligt với nhiều sự kiện chấn động vẫn chưa thể ngã ngũ. Bất chấp việc báo đài khẳng định ngôi sao người Hà Lan đã đạt thỏa thuận với Juventus, song đôi bên chưa hề lên tiếng thông báo chính thức.

    De Ligt - Bóng Đá

    De Ligt được cho rằng đạt thỏa thuận với Juventus. 

    Từ cuộc chiến gay go, khốc liệt giữa những ông lớn hàng đầu châu Âu, "Lão bà" với quyết tâm cùng sức mạnh đồng tiền được cho rằng đã thuyết phục được tuyển thủ 19 tuổi. Trong khi PSG nói không, MU hụt hơi, Barcelona bất ngờ phớt lờ thương vụ trên. Đại diện Catalan là cái tên đầu tiên cũng như tích cực theo đuổi De Ligt trong nhiều tháng liền. Thế nhưng, ngay thời điểm mấu chốt, Ban lãnh đạo đội nhà không có hành động nào quyết liệt đáp trả sự chèo kéo từ Juve.

    Nhìn mùa giải qua của đương kim vô địch La Liga, việc bỏ công chiêu mộ ngôi sao số 4 là hoàn toàn cần thiết. Sở hữu nhiều gương mặt lừng danh, song về mặt đồng đều, CLB vẫn đang thiếu một trung vệ đẳng cấp, cùng Pique gánh vác hàng thủ. Barca đã phải trả giá quá đắt vì "căn bệnh" phụ thuộc Messi, vì vậy "Blaugrana" cần chuẩn bị toàn diện trên mọi tuyến cho mùa giải mới.

    Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, gã khổng lồ đứng trước nguy cơ mất De Ligt. Đặc biệt sau khi chiêu mộ Antoine Griezmann và được đồn đoán chuẩn bị kích nổ "bom tấn" Neymar, đội nhà gần như không còn dành tiền cho thương vụ tuyển thủ Hà Lan. Và quan trọng hơn, Barcelona có lý do để nói không với ngôi sao 19 tuổi bất chấp sự xuất sắc và cần thiết của anh với CLB.

    De Ligt - Bóng Đá

    Barca từ bỏ De Ligt. 

    Cụ thể, tờ AS không chỉ một lần đưa tin rằng ở Camp Nou, Ban lãnh đạo và nhiều người thể hiện sự bất mãn với cách cư xử của De Ligt. Họ cho rằng thái độ dùng dằng, không rõ ràng và ỡm ờ của trung vệ số 4 không phù hợp với đương kim vô địch Tây Ban Nha. Đây là điều hoàn toàn hợp lý và có cơ sở bởi ở Catalan, mỗi cá nhân đều không thể lớn hơn CLB, kể cả Messi. Chưa kể, từ rất lâu, đội nhà cũng không phải mảnh đất lành cho những cầu thủ mắc "bệnh sao" hay cái tôi quá lớn.

    Mới đây, theo truyền thông Tây Ban Nha, một lần nữa, thượng tầng Barca khẳng định dẹp bỏ thương vụ trên. Ngoài thái độ, cách cư xử, việc De Ligt kỳ co từng đồng cũng khiến CLB có cái nhìn mất thiện cảm. Ở tuổi 19, ngôi sao Hà Lan đang thể hiện thái quá và bất chấp nhiều thứ vì tư lợi cá nhân. "Blaugrana" không phải thiếu thốn, trả không nổi mức lương tài năng số 4 đề nghị. Nhưng đội nhà không thể phá vỡ cấu trúc lương vì một cầu thủ trẻ.

    Những Rakitic, Suarez, Busquets, Alba,... nhiều năm gắn bó với Barca phải xếp sau thu nhập của De Ligt, sẽ gây ảnh hưởng đến niềm kiêu hãnh của các ngôi sao. Không chỉ vậy, nó còn là mầm họa khiến các sao trẻ noi theo đòi tăng lương, trong khi trụ cột kỳ cựu bất mãn với CLB. Quan trọng hơn, chưa thể hiện bất cứ điều gì, tuyển thủ Hà Lan cũng không xứng với mức lương trên trời. 

    De Ligt - Bóng Đá

    De Ligt được cho rằng không còn phù hợp với Barca. 

    Báo chí Tây Ban Nha đều khẳng định Barca cùng De Ligt đạt thỏa thuận từ trước. Thế nhưng, cuối cùng, vì tiền, trung vệ số 4 cương quyết lật kèo với đại diện Catalan. Đương kim vô địch La Liga từng nhẫn nhịn nhiều lần để thuyết phục, chỉ là không tăng lương, ngôi sao 19 tuổi nói không với CLB.

    "Blaugrana" là đội bóng tên tuổi hàng đầu thế giới thời điểm hiện tại, sở hữu truyền thống lâu đời. Ở Camp Nou, họ cần những cầu thủ vì tương lai đội nhà thay vì những kẻ chỉ biết đặt lợi ích cá nhân lên trên tất cả. Hành động của De Ligt có thể sẽ còn nhiều lý do khách quan khác, song nếu đúng thật như những gì báo chí đưa tin, Barca cũng chẳng cần một ngôi sao như vậy. 

    Bạch Băng | 08:54 14/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...