MỚI NHẤT :
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • Cảm cúm đánh gục đội Sài Gòn trong trận thua thảm ông Miura

    00:37 Thứ năm 20/09/2018

    Trận derby TP.HCM bất ngờ diễn ra với thế trận một chiều, và kết quả là đội Sài Gòn thảm bại 0-5 trước đối thủ cùng thành phố mà ông Toshiya Miura đang dẫn dắt.

    CLB TP.HCM gặp đội Sài Gòn trong bối cảnh cả hai đội đang dành dụm từng điểm một để tránh khỏi khu vực rớt hạng. Ngược hẳn với tỷ số trận lượt đi 2-1, ở trận lượt về, đội bóng của ông Miura thắng đậm 5-0.

    Đội Sài Gòn bất ngờ chơi dưới sức khi cơn mưa nặng hạt đổ xuống sân Thống Nhất. Tinh thần thi đấu luôn đồng hành cùng họ trong những lúc khó khăn nhất như từng chót bảng đã không xuất hiện ở trận này.

    Chia sẻ sau trận, HLV trưởng Nguyễn Thành Công cho biết: “Từ trận làm khách trên sân của CLB Hải Phòng, các cầu thủ của tôi đã bị bệnh cảm cúm. Vì vậy, họ không thể nào có thể trạng tốt nhất khi ra sân.”

     - Bóng Đá

     Đội Sài Gòn lại thua, lần này họ bị đánh gục bởi bệnh cảm cúm. Ảnh: Quang Thịnh.

    Ông Thành Công nhận hoàn toàn trách nhiệm khi đã không chuẩn bị tốt sức khỏe và tinh thần cho các cầu thủ của mình. Lý do khách quan nêu trên không chỉ khiến CLB Sài Gòn thua đậm mà khiến họ gặp nguy hiểm.

    Bởi lẽ đội đang xếp ngay dưới là Nam Định đã có hai điểm trong hai vòng đấu vừa qua, trong khi Sài Gòn thua đến 6 bàn trắng trước CLB Hải Phòng và CLB TP.HCM, khiến CLB Sài Gòn thua hiệu số nếu bằng điểm.

    CLB TP.HCM với trọng trách là đại diện cho bóng đá thành phố đã có một trận đấu hợp lý, tận dụng triệt để sự lơi lỏng, hớ hênh mà các cầu thủ áo trắng lộ ra. Sau khi Huỳnh Kesley mở tỷ số thì Hải Anh lập hat-trick.

    Bàn thắng còn lại do công của tiền đạo Phi Sơn ghi. Chiến thắng đậm và khá dễ dàng đã khiến ông Toshiya Miura cười tươi từ ngoài sân đến khi vào phòng họp báo. Ông nói: “Tôi bất ngờ theo hướng tích cực.”

     - Bóng Đá

     Hải Anh lập hattrick giúp CLB TP.HCM rộng đường trụ hạng. Ảnh: Quang Thịnh.

    “Với tôi thì không có trận đấu nào dễ dàng cả, may mắn đã đến với Hải Anh nhờ sự tập luyện chăm chỉ và CLB TP.HCM gặp thuận lợi lớn từ hai bàn thắng đầu tiên,” cựu HLV đội tuyển quốc gia Việt Nam bày tỏ.

    Ở trận này, Huỳnh Kesley và Phi Sơn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong bối cảnh CLB TP.HCM ra sân mà không có một ngoại binh nào. Tân binh Marclei Santos dính chấn thương và chỉ trở lại ở trận đấu tiếp theo.

    Giành hai chiến thắng liên tiếp trước HAGL (5-3) và CLB Sài Gòn, thầy trò ông Toshiya Miura có thể nghĩ về suất trụ hạng nếu duy trì phong độ này ở hai vòng đấu còn lại. Họ có 27 điểm và đứng thứ 9 cùng HAGL.

     - Bóng Đá

     Bảng xếp hạng V-League 2018 sau vòng 23. Ảnh: VPF.

    Quang Thịnh | 00:19 20/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...