MỚI NHẤT :
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Cái tên đầu tiên phải ra đi dưới kỷ nguyên Lampard

    21:02 Thứ sáu 05/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Chelsea xác nhận đã chia tay Charly Musonda.

    Theo thông tin mới nhất, Chelsea đã xác nhận chia tay cái tên đầu tiên sau khi Frank Lampard lên nhậm chức và đó là Charly Musonda.

     - Bóng Đá

     Charly Musonda nói lời từ giã đội bóng theo dạng cho mượn sang tận Hà Lan.

    Trở lại với trường hợp của tân thuyền trưởng The Blues, ngay khi vừa cập bến đội bóng cũ trên cương vị mới, Frankie đã phải đối mặt với khó khăn đầu tiên trong việc tuyền mộ nhân sự cho mùa giải mới khi Chelsea đang nhận án phạt cấm chuyển nhượng vẫn còn thời hạn hơn 12 tháng nữa. Do đó, để tiết kiệm tài nguyên con người, nhiều khả năng đội bóng sẽ giảm số lượng các bản hợp đồng ra đi theo con số thấp nhất có thể và tận dụng nhiều hơn nguồn lực cầu thủ trẻ hiện đang có.

     - Bóng Đá

    Lampard cần phải tính toán kỹ lưỡng buông và giữ ai trong tình trạng đội bóng như hiện tại.

    Tuy nhiên, tất cả quay sang một kịch bản hoàn toàn khó lường khi ngay ngày đầu nhậm chức của Frank Lampard, đội chủ sân Stamford Bridge đã nói lời tạm biệt với Charly Musonda theo dạng cho mượn với điểm đến là Vitesse Arnhem tại giải vô địch Hà Lan. Được biết, đây là nơi dừng chân của Musonda hơn một năm nay, nhưng anh chỉ có tổng cộng 14 phút ra sân tính trên phương diện cả mùa do gặp phải chấn thương dài hạn. Với một bản hợp đồng mới, cầu thủ 22 tuổi hy vọng anh sẽ thể hiện được bản thân khi có thêm 12 tháng nhận việc.

     - Bóng Đá

     Cầu thủ người Bỉ không có nổi một trận đấu hoàn chỉnh nào trong suốt cả mùa vừa qua.

    Trong quá khứ, cũng đã có một vài tấm gương giống với trường hợp của Musonda như Lewis Baker và Josh McEachran, tuy nhiên chưa một ai chen chân được vào đội hình chính sau chuyến đi sang Hà Lan.

     - Bóng Đá

    Lewis Baker cũng từng được ban lãnh đạo The Blues "trao tặng" một chuyến đi sang xứ sở hoa tu - lip.

    Với truyền thống "đem con bỏ chợ" tại Chelsea trong nhiều năm nay, đây rõ ràng là cơ hội cho cầu thủ người Bỉ tích lụy thêm kinh nghiệm chinh chiến. Trước đó, anh từng có khoảng thời gian ra sân trong màu áo Real Betis và cả Celtic, Musonda có cho mình 24 lần ra sân và một bàn thắng tại Tây Ban Nha nhưng khi đến Scotland, anh không có nổi bàn nào sau tám lần xuất hiện.

     - Bóng Đá

     Nơi cầu thủ 22 tuổi thi đấu tốt nhất là thời kỳ anh được cho mượn sang Real Betis tại Tây Ban Nha.

    Nguyễn Kim Bằng | 20:45 05/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...