MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Các tuyển thủ Campuchia bất ngờ khi thầy cũ dẫn dắt đội HAGL

    23:02 Thứ ba 23/04/2019 | 1

    Ông Lee Tae-hoon nhận được nhiều lời chúc của những học trò cũ là tuyển thủ quốc gia Campuchia.

    Ngày 22/4, CLB HAGL đã bổ nhiệm GĐKT Lee Tae-hoon làm huấn luyện viên trưởng thay cho ông Dương Minh Ninh. Đó là kết quả sau khi HAGL có chuỗi trận bết bát từ đầu mùa giải.

    Cụ thể là sau sáu vòng đấu, đội bóng của bầu Đức chỉ có 2 chiến thắng và để thua đến 4 trận. Họ đang đứng thứ 11 trong số 14 CLB tham dự V-League 2019. Sau nhiều mùa giải chật vật trụ hạng, để tránh lặp lại điều này, ban lãnh đạo HAGL đã sớm có quyết định được dự đoán là đổi ghế.

     - Bóng Đá

     Nhiều tuyển thủ Campuchia chúc mừng thầy cũ Lee Tae-hoon trên mạng xã hội.

    Ông Lee Tae-hoon sau khoảng 4 tháng ngồi ghế GĐKT đã được trao toàn quyền ở sân Pleiku. Vị HLV Hàn Quốc chính là cựu HLV đội tuyển Campuchia trong hai giai đoạn 2010-2012 và 2013-2017. Sau một thời gian rời Campuchia, ông được mai mối đến đội bóng phố núi cuối tháng 12/2018.

    Rất nhiều học trò cũ của ông là những cầu thủ nổi tiếng ở Campuchia. Trong số này có tiền đạo Chan Vathanaka và thủ môn Sou Yaty. Sau khi nhậm chức mới ở CLB khá nổi tiếng ở Việt Nam, nhiều cầu thủ Campuchia đã chia vui và gửi lời chúc đến ông Lee Tae-hoon.

    Tiền vệ Chhun Sothearath đang chơi cho CLB Boeung Ket Angkor viết ngắn gọn “Chúc mừng thầy Lee Tae-hoon”. Cầu thủ sinh năm 1990 từng có 10 năm khoác áo tuyển Campuchia với 24 lần ra sân trong giai đoạn ông Lee làm công tác huấn luyện ở thủ đô Phnom Penh.

    Còn Say Piseth, một cái tên quen thuộc mỗi khi Campuchia gặp Việt Nam cũng gửi thông điệp tương tự cho người thầy cũ. Hậu vệ trẻ Nub Tola mới 22 tuổi thì chúc ông Lee gặp may mắn trên chặng đường sắp tới với cương vị là HLV CLB HAGL.

     - Bóng Đá

     HLV Lee Tae-hoon chính thức nắm quyền từ ngày 22/4. Ảnh: Quang Thịnh.

    HLV Lee Tae-hoon sinh năm 1961. Bảng thành tích của ông trên cương vị cầu thủ và huấn luyện viên gần như không có thông tin gì ngoài việc dẫn dắt tuyển Campuchia. Trong sự nghiệp cầm quân ở đây, ông Lee có 52 trận với các “chiến binh Angkor”. Trong đó, ông có 16 trận thắng, đa số là thua.

    Tân HLV HAGL từng hai lần đối đầu với các cầu thủ Việt Nam ở AFF Cup 2016 và đều thất bại. Một số cầu thủ tham dự trận đấu đó như Văn Toàn giờ là học trò của ông tại V-League 2019. Hiện tại, chưa rõ ông Lee chỉ là phương án tạm thời hay có kế hoạch dài hơi ở Hàm Rồng.

    Lê Minh | 20:31 23/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...