MỚI NHẤT :
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Các HLV tiết lộ về lý do thành công tại VCK U19 châu Á 2016

    10:28 Thứ tư 26/10/2016 | 2

    Trước lượt trận bán kết VCK U19 châu Á 2016, HLV của các đội đã đồng loạt lên tiếng chia sẻ về bí quyết giúp họ thành công tại giải đấu năm nay.

    Theo đó các HLV của các đội bóng đã biểu dương những nỗ lực của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) trong những cải cách về sắp xếp lịch thi đấu của VCK U19 châu Á 2016. Lịch thi đấu tại giải đã được sự chấp thuận của Ủy ban AFC từ năm 2014, là một phần trong những nỗ lực của AFC để đảm bảo sự phục hồi thể lực của các cầu thủ với mục tiêu tạo nên một giải đấu có sự cạnh tranh hơn.

    Lịch thi đấu hiện nay phù hợp với các khuyến nghị của FIFA, được thiết kế để đảm bảo rằng mỗi đội sẽ có hai ngày nghỉ giữa các trận đấu. Đây là một cải tiến lớn so với lịch thi đấu tại giải U19 tổ chức tại Myanmar năm 2014 và tất cả các giải đấu được tổ chức trước đó khi các đội chỉ có 1 ngày nghỉ giữa các trận đấu của mình.

    u19-chau-a

    HLV Hoàng Anh Tuấn cùng các học trò viết nên trang sử mới cho bóng đá trẻ Việt Nam. Ảnh: Internet.

    Sau khi cùng các học trò lần đầu tiên giành vé vào bán kết tại giải U19 châu Á 2016, HLV Hoàng Anh Tuấn của ĐT U19 Việt Nam cho biết lịch thi đấu mới cho phép các đội có sự chuẩn bị tốt hơn và giúp các cầu thủ có thời gian để phục hồi toàn diện thể lực của mình: “Lịch thi đấu quá dày đặc có thể giết chết những phẩm chất tốt nhất của cầu thủ. Thời gian nghỉ 2 ngày giữa các trận đấu đã cải thiện đáng kể điều kiện phục hồi thể lực của các cầu thủ, nó không chỉ mang đến sự hiệu quả trong lối chơi mà còn thích hợp cho sự phát triển của các cầu thủ”.

    HLV Amir Peiravani của Iran cũng đồng ý với quan điểm của HLV Hoàng Anh Tuấn và cho biết thêm các trận đấu ở thời điểm này diễn ra với cường độ cao hơn: “Nhiều cầu thủ đang thi đấu ở các giải địa phương và tất nhiên họ muốn được khẳng định vai trò của mình ở giải đấu mang đẳng cấp quốc tế. Là HLV, chúng tôi luôn quan tâm đến cơ hội được ra sân thi đấu, chúng tôi muốn trao cơ hội cho các cầu thủ của mình. Sự cải tiến về lịch thi đấu này cho phép chúng tôi có những tính toán để giúp các cầu thủ có sự tiến bộ”.

    HLV đội tuyển U19 Nhật Bản Atsushi Uchiyama, người từng là trợ lý HLV tại giải U19 châu Á 2014 ở Myanmar cho biết: “Lịch thi đấu mới sẽ giúp chúng tôi có nhiều sự tính toán cho quá trình chuẩn bị. Thông thường khi một cầu thủ cảm thấy không khỏe mạnh, chúng ta có thể cần ít nhất 1 ngày để giúp họ hồi phục thể lực. Một khi chúng ta có được điều đó thì có thể tập trung vào các khía cạnh về kỹ thuật và chiến thuật ở ngày nghỉ thứ hai. Với lịch thi đấu trước đây, điều đó không thể thực hiện được, nếu bị chấn thương cầu thủ sẽ phải nghỉ trận thi đấu tiếp theo, điều này áp dụng với tất cả các đội bóng khác”.

    Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban y tế của AFC, Dato 'Dr Gurcharan Singh cũng đã chỉ ra những hậu quả tâm lý tiêu cực của sự mệt mỏi do không có đủ thời gian để phục hồi: “Giống như tất cả các bộ môn khác, mệt mỏi là một trong những triệu chứng phổ biến nhất trong các trận đấu chuyên nghiệp. Một lịch thi đấu dày đặc, thiếu khoa học sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ gặp chấn thương. Mệt mỏi dẫn đến sự suy giảm trong hoạt động thể chất hoặc cơ, triệu chứng mệt mỏi duy trì trong một thời gian dài có thể gây suy yếu cơ nghiêm trọng, thậm chí có thể dẫn đến những tổn thương về cơ”.

    “Lịch thi đấu mới này phù hợp với khuyến cáo của FIFA, những người luôn coi trọng về sự hạnh phúc của những người tham gia thi đấu là phải có ít nhất hai ngày nghỉ giữa các trận đấu. Có nhiều thời gian hơn để phục hồi chấn thương sẽ giúp các đội tuyển có sự chuẩn bị tốt hơn, các cầu thủ cũng có thể sẽ làm tăng chất lượng của giải đấu”, ông Dato 'Dr Gurcharan Singh cho biết thêm.

    Hoàng Anh | 09:39 26/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...