MỚI NHẤT :
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Các đội bóng miền Trung hội quân sớm

    22:23 Thứ hai 17/07/2017

    BongDa.com.vn Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi cùng gia đình, hai trong ba đội bóng ở miền Trung là SHB Đà Nẵng và Sanna Khánh Hòa BVN đã hội quân trở lại để tiếp tục chuẩn bị cho chặng đường còn lại ở V-League 2017.

    Hội quân sớm nhất đó là “ông lớn” SHB Đà Nẵng, khi các học trò HLV Lê Huỳnh Đức chỉ có vỏn vẹn khoảng 10 ngày nghỉ kể từ sau trận đấu với B. Bình Dương. Theo đó, tất cả cầu thủ đội bóng sông Hàn đã bắt đầu tập luyện trở lại vào ngày 14/7.

     - Bóng Đá

     Gramoz và Minh Tâm trở nên ăn ý với nhau hơn trong quãng thời gian sắp tới. Ảnh: Viết Định.

    Do Huỳnh Đức vẫn còn đang theo học lớp HLV của FIFA nên ở những buổi tập gần đây, trợ lý Văn Lợi và Phương Thọ là những người trực tiếp hướng dẫn cho các cầu thủ. Các bài tập chủ yếu chú trọng vào việc phục hồi thể lực sau quãng thời gian nghỉ ngơi.

    Vì sân Hòa Xuân đang trong quá trình lắp đặt mái che nên SHB Đà Nẵng sẽ chủ yếu tập tại trung tâm thể thao Đà Sơn. Dự kiến, sau khi HLV Lê Huỳnh Đức trở lại thì ông sẽ nâng dần khối lượng tập luyện cho các học trò của mình, đối thủ của đội bóng sông Hàn ở vòng 17 V-League là XSKT. Cần Thơ vào ngày 8/9.

    Một đội bóng khác là Sanna Khánh Hòa BVN cũng đã trở lại tập luyện trong ngày hôm nay 17/7, phong độ của đội bóng phố Biển sau ba trận đấu là khá thất vọng khi thua 2 thắng 1. Vì vậy, HLV Võ Đình Tân muốn các học trò của mình có sự chuẩn bị tốt hơn cho chặng đường còn lại ở mùa giải.

    Về lực lượng, Sanna Khánh Hòa BVN sẽ đón chào sự trở lại của hai cầu thủ quan trọng là đội trưởng Trần Văn Vũ và Đình Khương khi chấn thương đang tiến triển rất tốt. Đây chính là hai mắc xích quan trọng đối với đội bóng phố Biển hiện tại, việc vắng mặt Văn Vũ ở những trận đấu gần đây đã khiến hàng phòng ngự đội bóng này tỏ ra lỏng lẻo rất nhiều.

     - Bóng Đá

     Sanna Khánh Hòa cũng đã hội quân sớm sau ba trận đấu không như ý.

    Tập trung muộn nhất là Quảng Nam FC khi đội bóng xứ Quảng phải đến ngày 24/7 mới chính thức hội quân trở lại, bởi đây cũng là thời gian HLV Hoàng Văn Phúc kết thúc khóa học lớp HLV FIFA đang được tổ chức ở Đà Nẵng.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 22:10 17/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...