MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • 'Các cổ động viên sẽ đưa cho cậu ấy một thứ gì đó thối rữa'

    22:18 Thứ hai 06/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Cựu đội trưởng của Liverpool, Phil Thompson bày tỏ thái độ tiêu cực với Luis Suarez sau trận lượt đi bán kết Champions League.

    Luis Suarez sẽ cùng các đồng đội hành quân đến Anfield để chạm trán Liverpool tại bán kết lượt về Champions League diễn ra vào rạng sáng thứ Tư (theo giờ Việt Nam). 

    Ở trận lượt đi trước đó, cầu thủ người Uruguay đã có bàn thắng mở tỷ số và ăn mừng hơi quá đà trong lần gặp lại đội bóng cũ. Điều này khiến phần đông cổ động viên The Kop bày tỏ thái độ tiêu cực với anh kể cả cựu đội trưởng của Liverpool, Phil Thompson.

    Suarez sẽ nhận được những phản ứng trái chiều từ CĐV Liverpool - Bóng Đá

     Pha ăn mừng của Suarez khiến CĐV Liverpool vô cùng tức giận.

    Phát biểu trước Sky Sports, huyền thoại 65 tuổi cho biết:

    "Hành động của Suarez khiến tôi tin vào những gì người khác nghĩ về cậu ấy, thậm chí vượt qua tất cả điều này. Bây giờ tôi có thể hiểu những gì người hâm mộ khác nghĩ về Suarez khi cậu ấy ở Liverpool. Tôi hy vọng các cổ động viên sẽ trả đủ cho cậu ấy, đưa cho cậu ấy một thứ gì đó thối rữa.

    Tôi không có vấn đề gì với việc mọi người ăn mừng bàn thắng khi họ thi đấu với đội bóng cũ. Những gì cậu ấy đã làm ở Liverpool thật tuyệt vời.

    Nhưng thái độ của cậu ấy trong trận lượt đi tỏ ra thái quá. Tôi nghĩ cậu ấy đã vượt qua ranh giới đó. Tôi biết rất nhiều người ủng hộ ngoài kia đã hoàn toàn phẫn nộ với những gì cậu ấy đã làm."

    Cựu đội trưởng Liverpool cho rằng đội chủ sân Anfield cần thay đổi cách tiếp cận trận đấu ở lần chạm trán tiếp theo.

    "Chúng tôi cần phải thi đấu thực sự khôn ngoan hơn, chúng tôi phải sẵn sàng, tôi nghĩ đó là cách họ (Barca) chiếm thế thượng phong ở lượt đi. Trở thành những kẻ lươn lẹo, diễn kịch và ăn vạ với trọng tài.

    Đây là Anfield. Tôi nghĩ người hâm mộ sẽ nhận ra điều này và đón tiếp cậu ta một cách thô bạo, tôi hy vọng các cầu thủ sẽ đeo bám cậu ấy. Có lẽ cậu ấy sẽ tức giận, nhưng chúng tôi đang bị dẫn trước 0-3, chúng tôi phải tận dụng sức mạnh sân nhà."

    Trường Sơn | 21:45 06/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...