MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-3 PSG: Sụp đổ (H2)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Cá cược bóng đá tại Việt Nam: Còn “thập thò” đến bao giờ?

    11:39 Thứ hai 16/10/2017

    BongDa.com.vn Phải chăng đã đến lúc chúng ta nghiêm túc nhìn nhận việc cá cược thể thao không như một hoạt động bất hợp pháp, lén lút, mà là một trò giải trí được pháp luật thừa nhận?

    Vẽ đường cho cá cược chạy?

    Có một câu hỏi đặt ra từ lâu khiến nhiều người không khỏi băn khoăn: Nên hay không nên cho phép cá cược thể thao nói chung, bóng đá nói riêng, ở Việt Nam? Nếu có, liệu nó sẽ tác động đến xã hội như thế nào? Cần phải tổ chức ra sao để bào đảm hạn chế những hệ lụy tiêu cực ở mức thấp nhất?

    Có thể thấy, nhiều người – bao gồm cả giới mộ điệu thể thao lẫn các nhà quản lý thể thao cũng “thích” có cá cược. Bởi điều đó sẽ giúp cho các màn tranh tài trên đấu trường trở nên hấp dẫn, cuốn hút hơn. Nhưng ở chiều ngược lại, cũng có không ít người quan niệm rằng, đó là một trò “cờ bạc”. Mà “cờ bạc là bác thằng bần”, có thể nó sẽ gây ra biết bao hệ lụy đe dọa cả nền tảng đạo đức xã hội cũng như phá nát nhiều mái ấm gia đình.

     - Bóng Đá

     Từ trước đến nay, cá độ bóng đá luôn bị cấm triệt để và chúng ta xem đó là tiêu cực.

    Vì thế mà mặc dù về chủ trương, cơ quan quản lý đã “gật đầu”, nhưng về cách thức thực hiện thì suốt nhiều năm qua vẫn cứ “cân lên, nhắc xuống”, cho đến giờ vẫn chưa có gì là rõ ràng cả!

    Từ trước đến nay, cá độ bóng đá luôn bị cấm triệt để và chúng ta xem đó là tiêu cực. Và thực tế cũng có không ít biểu hiện tiêu cực, thậm chí phát sinh cả tệ nạn, tội phạm liên quan đến cá độ. Lý do dẫn đến tiêu cực chính vì ta không có quy định và cơ cấu tổ chức cụ thể và phù hợp, nên cá cược mặc nhiên trở thành… cá đội - từ một trò giải trí biến thành vấn nạn của cả xã hội.

    Vì thế, để có thể hạn chế được những tác động tiêu cực, thì nhất thiết phải đưa các hoạt động “cá độ” vào khuôn khổ luật pháp, có đầy đủ cơ chế để trở thành “cá cược” đúng nghĩa – cả về yếu tố kỹ thuật lẫn quản lý xã hội.

    Vui 1 lo 10…

    Cá độ và cá cược là 2 khái niệm không hoàn toàn giống nhau. Trong đó, cá độ là hoạt động mang tính cờ bạc đỏ đen, bất hợp pháp, còn cá cược hoạt động được nhiều nước đặt vào khung pháp lý và cho tổ chức một cách hợp pháp. Vì thế, cấm cá độ là phải, nhưng với cá cược thì cần có những góc nhìn cởi mở, thông thoáng hơn.

     - Bóng Đá

     Không có lý do gì phải “dị ứng” với cá cược bóng đá.

    Có những động thái cho thấy, nhiều khả năng sắp tới đây hai môn đua ngựa và đua chó sẽ được cho phép cá cược hợp pháp. Nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn là môn “thể thao vua” chừng nào mới được cá cược?

    Như đã nói, cá cược vốn là trò chơi giải trí, nhưng nếu cung cách tổ chức không chặt chẽ thì tiêu cực sẽ rất dễ xảy ra. Ngoài ra, có cấm được cầu thủ, ban huấn luyện, các nhà quản lý bóng đá tham gia cá cược được hay không?

    Ngoài ra, cá độ bóng đá nếu quá thiên về các giải đấu thế giới thì bóng đá Việt, cụ thể là V-League vỗn dĩ đã vắng khán giả, nay còn bị “cạnh tranh” bởi các giải đấu quốc tế khi được cá cược, còn giải nội địa thì không, hẳn giải đấu này càng trở nên buồn tẻ.

    Đồng ý rằng có quá nhiều vấn đề cần được giải quyết nếu hợp pháp hóa cá cược. Nhưng đây là nhu cầu tất yếu, không sớm thì muộn cũng phải thực hiện. Chúng ta rồi cũng phải thừa nhận cá cược. Vì không phải việc gì không quản lý được thì cấm – một tư duy lỗi thời!

    Tại sao trước mắt không thực hiện thí điểm, từ đó rút kinh nghiệm để hoàn thiện các quy định nhằm loại bỏ các nguy cơ tiêu cực, giữ lại phần “giải trí” thuần túy? Cá cược đua chó, đua ngựa, hay cá cược bóng đá về bản chất đều giống nhau. Thiết nghĩ không có lý do gì phải “dị ứng” với cá cược bóng đá.

    (Bạn đọc: Trang Ý)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể Thao Việt Nam | 11:10 16/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...