MỚI NHẤT :
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Cạ cứng Ronaldo: "Real trả tiền và tôi sẽ ra đi nếu họ muốn"

    19:38 Thứ ba 12/02/2019

    BongDa.com.vn Hậu vệ cánh trái Marcelo của Real Madrid chia sẻ rằng những gì câu lạc bộ cần làm là "trả tiền" và anh sẽ đi vào mùa hè này nếu ban lãnh đạo muốn.

    Marcelo năm nay đã 30 tuổi, từ khi khoác áo Real Madrid năm 2007 đến nay, tuyển thủ Brazil đã giành đến 20 danh hiệu cùng đội bóng có biệt danh Kền Kền Trắng. Tuy nhiên, từ khi nhà cầm quân Santiago Solari ngồi lên chiếc ghế nóng ở Santiago Bernabeu, Marcelo chỉ có năm lần ra sân tại La Liga mùa giải này.

     - Bóng Đá

     Marcelo luôn là sự lựa chọn số một ở vị trí của mình trong nhiều năm qua tại Real Madrid.

    Cầu thủ người Brazil đang được cho là có động thái nối bước theo Cristiano Ronaldo đến Juventus. Tuy nhiên trên ấn phẩm Brazil Esporte Interativo, hậu vệ 30 tuổi này cho biết mình sẽ miễn cưỡng chấp nhận sự giải thoát nếu đó là điều mà nhà cầm quyền ở sân Bernabeu muốn.

    "Nếu tôi nằm trong danh sách cầu thủ (Madrid) muốn bán, thì họ có thể trả tiền cho tôi và tất cả sẽ được sắp xếp." Marcelo nói. "Tôi tin tưởng vào bản thân trong công việc, nhưng nếu một ngày nào đó khi Real Madrid không cần tôi, tôi sẽ đi. Tôi sẽ buồn, nhưng tôi sẽ đi. Nhưng tôi chắc chắn mình sẽ không bị đuổi."

    Ronaldo được cho là đã gọi cho người đồng đội cũ trong thời gian gần đây để thuyết phục anh ấy đến Juventus, nhưng Marcelo đã nói về viễn cảnh khi được hỏi lại về khả năng chuyển đến Turin.

     - Bóng Đá

     C. Ronaldo được cho là đang chèo kéo Marcelo đến Juventus chơi bóng cùng mình.

    "Tôi đã thấy mock-up (của tôi) với áo Juventus, và họ là một đội bóng ngoạn mục," anh nói. "Nhưng tôi đang ở Real Madrid, tôi có một hợp đồng ở đây." Hậu vệ này thừa nhận rằng phong độ của mình đã giảm chút ít sau một loạt chấn thương, nhưng nói thêm rằng anh cần phải chơi thường xuyên để lấy lại trạng thái lẫn sự tự tin tốt nhất.

    “Phong độ tôi đã thể hiện là khó khăn để luôn luôn duy trì," anh nói. "Tôi cảm thấy phong độ thấp hơn một chút so với trước đó vào lúc này. Nhưng sự nghiệp của tôi đã như vậy, một vài lần trải qua như vậy, và thật không may mùa này tôi đã có ba chấn thương trong hai tháng. Tôi đã trải qua một giai đoạn khó khăn trong bóng đá và trong câu lạc bộ, nhưng giai đoạn đó đã kết thúc. Tôi cần chơi để lấy lại phong độ và sự tự tin như thường lệ. Tôi cảm thấy tốt, thể chất tốt, tôi đang tập luyện mạnh mẽ. Tôi cần chơi để lấy lại sự tự tin, về thể chất thì tôi vẫn tốt.”

    Solari dự kiến sẽ giữ niềm tin với Sergio Reguilon cho trận lượt đi vòng 16 đội Champions League vào thứ tư trước Ajax. Nhà cầm quân người Argentina đã khen ngợi cầu thủ 22 tuổi này với mọi người như là một phần của hệ thống trẻ câu lạc bộ sau màn thể hiện xuất sắc trong chiến thắng 3-1 với Atletico Madrid.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Bich - Bongda.com.vn - TTVN | 18:35 12/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...