MỚI NHẤT :
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • BXH FIFA tháng 4/2017: ĐT Việt Nam thu hẹp khoảng cách với đại kình địch Thái Lan

    21:47 Thứ năm 06/04/2017 | 2

    BongDa.com.vn Sau thất bại ở vòng loại World Cup 2018, ĐT Thái Lan đã tụt xuống vị trí 129 trên bảng xếp hạng FIFA, qua đó giúp cho ĐT Việt Nam thu hẹp khoảng cách với đại kình địch này xuống còn 7 bậc trong tháng 4.

    Mới đây FIFA đã công bố BXH FIFA tháng 4 năm 2017, do các đội ở khu vực Đông Nam Á không  phải thi đấu quá nhiều trong tháng này nên thứ tự trên bảng xếp hạng không có quá nhiều xáo trộn. Đứng đầu vẫn là Philippines với 251 điểm và xếp vị trí 127 thế giới. Trong khi đó, “ông kẹ” của khu vực này là Thái Lan với thất bại ở vòng loại World Cup 2018 đã khiến đội bóng này rơi xuống 2 bậc để xếp hạng 129.

     - Bóng Đá

     ĐT Thái Lan tụt hạng do thành tích không tốt ở Vòng loại World Cup 2018.

    ĐT Việt Nam do không có nhiều trận giao hữu nổi bật trong tháng này nên vẫn yên vị ở vị trí thứ 3 Đông Nam Á và 136 thế giới khi có được 217 điểm, chỉ còn cách ĐT Thái Lan đúng 7 bậc trên bảng xếp hạng.

    Ở châu Á, Nhật Bản đã vùng lên mạnh mẽ khi tăng đến 7 bậc ở tháng này, vươn lên xếp hạng 44 thế giới và thứ 3 châu Á, sau Iran (28) và Hàn Quốc (43). Ngoài ra, tại khu vực này còn chứng kiến bước nhảy vọt “thần kỳ” của Syria và India, hai đội này lần lượt tăng 15 bậc và 31 bậc để vươn lên hạng 101 thế giới. Thảm hại nhất có lẽ là UAE vì đã tụt xuống hạng 74 thế giới, tụt 6 hạng so với tháng trước.

     - Bóng Đá

     Đội tuyển Việt Nam thu hẹp khoảng cách với Thái Lan trên BXH FIFA tháng tư. Ảnh: Nhật Đoàn.

    Tại khu vực Nam Mỹ, ĐT Brazil đang cho thấy sự trở lại của mình khi có thành tích ấn tượng tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ với 9 trận thắng liên tiếp, ghi 25 bàn và chỉ lọt lưới 2 bàn. Chuỗi trận ấn tượng này không chỉ giúp Đội tuyển xứ Samba giành vé sớm tham dự ngày hội bóng đá thế giới 2018 mà còn giúp thầy trò HLV Tite chính thức trở lại vị trí số 1 của FIFA. Còn đối với đại kình địch Argentina sau trận thua Bolivia với tỉ số 0-2, đội bóng này đã rơi xuống hạng 2 thê giới.

    Ngoài ra, với hai thất bại liên tiếp trước Bulgaria và Italia tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu, ĐT Hà Lan đã tụt xuống 11 bậc để xếp thứ 32 thế giới. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử ĐT Hà Lan bị đẩy ra ngoài top 30 trên BXH FIFA.

     - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam đã thu hẹp khoảng cách với ĐT Thái Lan xuống còn 7 bậc.

     - Bóng Đá

     Gây ấn tượng ở vòng loại World Cup 2018, ĐT Brazil trở lại vị trí số 1 thế giới.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 21:35 06/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...