MỚI NHẤT :
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • BXH các đội thứ 3 Asian Cup sau lượt 2: Nghẹt thở, khó lường!

    10:12 Thứ hai 14/01/2019

    BongDa.com.vn 4 chiếc vé vớt đi tiếp vào vòng knock out đều đang rộng mở với tất cả các đội tham dự cuộc đua.

    Đêm hôm qua, các trận cuối cùng của bảng E và F đã diễn ra qua đó chính thức khép lại lượt 2 vòng bảng Asian Cup 2019. Đáng chú ý, đã không có bất kỳ bất ngờ nào xảy ra khi các đội bóng được đánh giá cao hơn đều giành chiến thắng.

    Ở trận đầu tiên, Qatar dễ dàng hủy diệt CHDCND Triều Tiên với tỉ số 6-0. Kết quả này khiến Lebanon ở bảng E vẫn giữ được vị trí thứ 3. Dù vậy, họ đang là đội bóng đứng cuối trong BXH các đội thứ 3 với 0 điểm cùng hiệu số thấp nhất (-4).

     - Bóng Đá

     Qatar hủy diệt Triều Tiên với tỉ số 6-0, đây là chiến thắng đậm nhất kể từ đầu giải.

    Ở bảng F, Nhật Bản cùng Uzbekistan tiếp tục có chiến thắng. Đội bóng xứ Mặt trời mọc dù không thi đấu thuyết phục vẫn nhẹ nhàng đánh bại Oman với tỉ số 1-0. Trong khi đó, trận derby Trung Á giữa Uzbekistan và Turkmenistan đã kết thúc với thắng lợi đậm đà dành cho thầy trò Hector Cuper. Họ thắng 4-0 và ghi cả 4 bàn trong hiệp một.

    Việc để thua đậm trước Uzbekistan đã khiến Turkmenistan đánh mất vị trí thứ 3 bảng F vào tay Oman. Với 0 điểm cùng hiệu số (-2), Oman hiện đang là đội bóng cuối cùng nằm trong top 4 đội thứ 3 xuất sắc nhất.

    Những kết quả đêm qua không khiến vị trí của Việt Nam chúng ta thay đổi. Thầy trò Park Hang Seo vẫn đang đứng thứ 5 trong BXH với 0 điểm cùng hiệu số (-3).

    Bên cạnh Việt Nam, Lebanon, Oman, Kyrgyzstan của bảng C cũng chưa có được điểm nào. Họ có cùng hiệu số bàn thắng bại với Oman (-2), cùng số bàn thắng (1) nhưng xếp trên vì số thẻ phạt ít hơn (2 so với 3).

     - Bóng Đá

     

    Dẫn đầu BXH lúc này đang là Thái Lan với 3 điểm sau chiến thắng trước Bahrain. Xếp phía sau, Syria đang có được 1 điểm.

    Đáng chú ý, ở lượt trận cuối cùng, 2 đội bóng đang dẫn đầu là Thái Lan và Syria lại phải gặp những đối thủ mạnh hơn là UAE và Australia. Trong khi đó, 4 đội phía sau lại chỉ chạm trán các đối thủ yếu nhất bảng. Vậy nên, cơ hội giành 4 vé vớt đi tiếp vào vòng knock out vẫn đang rộng mở với tất cả.

     - Bóng Đá

     Thái Lan đang dẫn đầu nhưng họ sẽ phải chạm trán chủ nhà UAE lượt cuối.

    Về phần Việt Nam, chúng ta buộc phải đánh bại Yemen ở lượt cuối và chờ đợi tin vui từ những bảng đấu khác. Cơ hội của thầy trò Park Hang Seo rất sáng sủa khi Yemen được xem là đội bóng yếu nhất ở Asian Cup 2019.

    Thành Đạt | 09:50 14/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...