MỚI NHẤT :
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Bùi Tấn Trường, ngày trở lại đội tuyển không còn xa

    10:22 Thứ bảy 04/11/2017 | 1

    BongDa.com.vn Thủ môn Tấn Trường lại một lần nữa thi đấu xuất sắc trong màu áo Becamex Bình Dương, có lẽ với phong độ hiện tại, việc anh lọt vào mắt xanh của HLV Park Hang-seo và có một suất trong đội hình ĐTQG không phải là chuyện lạ.

    Becamex Bình Dương đã không còn mục tiêu tại V-League, và họ thực sự cũng không có đủ lực để thi đấu sòng phẳng với một FLC Thanh Hóa đang hừng hực quyết tâm. Tuy nhiên, đến cuối cùng thì đội bóng xứ Thanh chỉ có được một trận hòa, và điều đó đến từ phong độ xuất sắc của người gác đền bên phía đội bóng đất Thủ, Bùi Tấn Trường.

     - Bóng Đá

     Từng có thời gian Tấn Trường bị NHM 'kết án' bán độ.

    Có lẽ, Bùi Tấn Trường là thủ môn đem đến nhiều tranh cãi nhất đối với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong 10 năm qua, kể từ ngày anh bắt đầu thành danh ở đội U23. Tấn Trường có thể hình quá tốt so với các thủ môn người Việt khác, anh lại có phản xạ nhanh, sức rướn, sức bật tốt và khả năng phát động phản công nhanh cũng rất cừ, hoàn toàn có thể là một thủ môn xuất sắc toàn diện.

    Thế nhưng cuộc đời lại không phải màu hồng, thủ thành quê Đồng Tháp lại hay mắc những sai lầm ngớ ngẩn, từ cấp độ độ tuyển cho đến các CLB từng thi đấu, Tấn Trường vẫn mắc những lỗi đôi khi là sơ đẳng, và nó ảnh hưởng rất lớn đến những đánh giá về tài năng của thủ thành này.

    Nếu như Tấn Trường là một thủ môn người ... Anh, thì có lẽ người ta sẽ dễ dàng thông cảm và cho rằng những sơ suất vốn luôn là điểm yếu của giới thủ môn nước này. Nhưng anh lại là một cầu thủ Việt Nam, và nếu một cầu thủ Việt phạm sai lầm, anh ta sẽ bị đưa vào vòng nghi vấn, là lỗi do “tư tưởng” là bán độ. Tấn Trường đã chịu điều tiếng suốt nhiều năm, có lúc thậm chí còn có cảm giác anh sẽ không trở lại với bóng đá hoặc sự nghiệp sẽ tụt dốc thê thảm nếu cứ tiếp tục bị “kết án” như thế.

    Bóng đá Việt Nam từ trước đến nay có không ít cầu thủ phải ra tòa vì bán độ, từ siêu sao sân cỏ đến cầu thủ gần như vô danh. Nhưng Tấn Trường thì chưa một lần dính vào những vụ án như thế, anh cũng không phải là huyền thoại hay “cây đa cây đề” gì của làng bóng để mà người ta sợ rằng nếu điều tra anh sẽ làm mất uy tín bóng đá Việt. Vậy nên, có thể kết luận những hồ nghi mà Tấn Trường gặp phải đều là vô căn cứ, không được xác thực, thế nhưng, “kết án” mà không cần bằng chứng vốn là điều trở thành thông lệ của “dư luận” mất rồi.

     - Bóng Đá

     Tấn Trường đang có phong độ rất tốt trong thời gian gần đây.

    Tuy vậy, dù có nói gì đi nữa, cũng không thể phủ nhận Tấn Trường là một thủ môn xuất sắc. Hãy nhìn lại trận đấu vòng 24 V-League 2017 giữa FLC Thanh Hóa và Becamex Bình Dương, đối mặt với những Uche, Pape Omar, Lê Văn Thắng, Trọng Hoàng, Quốc Phương, ... những chân sút có “số má” tại V-League, mà Tấn Trường chỉ để thủng lưới một bàn, còn có thể yêu cầu gì hơn nữa. Dù là tình huống phạt đền, đá phạt trực tiếp, rồi đối mặt 1-1, hay sút xa, ... Tấn Trường đều giành chiến thắng thì từ “xuất sắc” dường như là chưa đủ để nói về thủ thành sinh năm 1986 này.

    Tính đến lúc này, dù đang thi đấu nhiều hơn một trận, nhưng Becamex Bình Dương vẫn nằm trong top 4 đội để thủng lưới ít nhất tại V-League 2017, với chỉ 28 bàn thua. Thành tích ấn tượng này, xét trong điều kiện đội bóng đất Thủ sa sút rất nhiều trong hai mùa giải gần đây, có công rất lớn từ sự vững vàng trong khung gỗ của Bùi Tấn Trường.

    Với tài năng không thể phủ nhận, hy vọng rằng tân HLV trưởng ĐTQG Park Hang-seo, người cũng có mặt trên sân Thanh Hóa ở trận đấu vừa qua, sẽ không để lãng phí một người gác đền đáng tin cậy như vậy. Và cũng mong rằng, nếu có cơ hội quay lại ĐTQG, Tấn Trường sẽ tỏa sáng để chứng tỏ hết các điểm mạnh của mình, cũng như khắc phục được những sai lầm không đáng có trước đây, khiến cho những lời chỉ trích không còn đất sống.  

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 09:20 04/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...