MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • BTC V-League lập hồ sơ vụ Merlo hành xử thô bạo

    12:20 Thứ ba 31/10/2017

    BongDa.com.vn Trong trận đấu giữa SHB.ĐN và Quảng Nam FC, hai cầu thủ Đỗ Merlo và Gomez của SHB Đà Nẵng đã phải nhận thẻ đỏ vì những hành vi thô bạo trên sân cỏ. Chắc chắn cả hai sẽ phải nhận những án phạt thích đáng.

    Như đã đưa tin, trong trận đấu giữa SHB.ĐN và Quảng Nam FC, hai cầu thủ Đỗ Merlo và Gomez của SHB Đà Nẵng đã phải nhận thẻ đỏ vì những hành vi thô bạo. Đầu tiên là tình huống Gomez húc đầu vào người hậu vệ Văn Học ở phút 68. Chỉ sau đó 4 phút, Đỗ Merlo lại gây ra một tình huống hỗn loạn khác.

    Một mình đội trưởng của SHB Đà Nẵng đã “hạ đẹp” thủ thành Văn Cường, sau đó tiếp tục dùng tay đẩy vào mặt Tiago bất chấp đồng đội đã lao vào ngăn cản,  thậm chí hai HLV Lê Huỳnh Đức và Hoàng Văn Phúc còn phải chạy vào sân để can ngăn các học trò. Tất nhiên, trọng tài Nguyễn Hiền Triết đã rút thẻ đỏ đối với Đỗ Merlo và SHB.ĐN chỉ còn chơi với 9 người.

     - Bóng Đá

     Merlo nhận thẻ đỏ sau tình huống nóng nảy.

    Hành động của bộ đôi cầu thủ SHB Đà Nẵng chắn chắn sẽ bị xử lý rất nặng, đặc biệt là Đỗ Merlo. Tổng giám đốc VPF Cao Văn Chóng cho biết, hiện BTC giải vẫn đang hoàn thiện hồ sơ vụ việc cũng như xem xét băng hình trận đấu nên chưa thể đưa ra quan điểm xử lý. Tuy nhiên, nếu nhìn vào cách VPF xử lý các vụ việc của Omar hay Sầm Ngọc Đức ở mùa giải này, cũng như các hành vi bạo lực của mùa giải trước, không ngoại trừ khả năng Đỗ Merlo sẽ bị treo giò từ 8 đến 10 trận. Còn với trường hợp của Gomez, có lẽ mùa giải này đã kết thúc sớm.

     - Bóng Đá

     Merlo là một công thần của SHB Đà Nẵng.

    Đây quả thực là một bài toán đau đầu với HLV Huỳnh Đức bởi hiện tại đội hình của đội bóng sông Hàn đang bị tàn phá nghiêm trọng bởi chấn thương. Mới đây nhất là trường hợp bị đứt dây chằng của tiền vệ trẻ A Mít (dự kiến phải nghỉ thi đấu khoảng 1 năm). Nếu không có hai ngoại binh kể trên, SHB Đà Nẵng sẽ chỉ còn khoảng 15 cầu thủ trong chuyến hành quân đến sân của Hải Phòng vào cuối tuần này.

    Hiện tại, SHB Đà Nẵng đang xếp ở vị trí thứ 8 với 30 điểm. HLV Huỳnh Đức và các học trò không còn quá nhiều mục tiêu ở phần còn lại của mùa giải.     

    Giang Nguyễn - Bongda.com.vn - TTVN | 11:20 31/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...