Brazil có "đội quân trinh sát" ở World Cup 2018
15:11 Thứ sáu 25/05/2018
BongDa.com.vn Một "âm mưu" to lớn nhằm chinh phục chiếc cúp vàng thế giới đã được Brazil thực hiện. Bài viết dưới đây sẽ tiết lộ bí mật động trời này.

World Cup 2018 là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Tite lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ sau thất bại ê chề bốn năm trước.

Đội hình Selecao năm nay hội tụ khá nhiều gương mặt trẻ chất lượng. Họ là đội đầu tiên vượt qua vòng bảng và giành tấm vé chính thức đến Nga vào tháng 6 này. Brazil bây giờ khác hẳn dưới thời Dunga, thực dụng những cũng đầy tính hoa mĩ. 

Brazil có

 HLV Tite tự tin cùng Selecao giành chiến thắng ở World Cup 2018.

Với một dàn cầu thủ xuất sắc cùng phong độ vô cùng ổn định gần đây, hẳn nhiều người đã nghĩ các vũ công Samba đang có một kế hoạch chuẩn bị chinh phục cúp vàng thế giới chu đáo. Nhưng Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) thì lại nghĩ khác.

Từ tháng 10 năm 2017, 19 câu lạc bộ khác nhau ở giải vô địch quốc gia Brazil nhận được yêu cầu từ CBF theo dõi sơ đồ chiến thuật, tình hình tập luyện, các ngôi sao của những đối thủ tại vòng bảng World Cup sắp tới.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia sẽ gặp gỡ đại diện của câu lạc bộ Avai; "nhà phân tích" này sẽ cung cấp những thông tin cần thiết về đối thủ Costa Rica.

Trong một diễn biến khác, Tite đồng thời có cuộc trao đổi với hai câu lạc bộ Gremio và Sport để thảo luận, nghiên cứu về Thuỵ Sĩ và Serbia

Đây được xem là một "âm mưu" lớn của Selecao nhằm chinh phục chức vô địch bóng đá thế giới lần thứ 5 trong lịch sử. Một cuộc cải tổ thật sự về mặt kĩ chiến thuật, huấn luyện viên, nhân sự... "Đội quân trinh sát" từ giải vô địch quốc gia có nhiệm vụ nghiên cứu tất cả các đối thủ của Selecao ở Nga vào tháng 6 tới (ngoại trừ các đội bóng đến từ Nam Mĩ).

Flamengo là câu lạc bộ duy nhất từ chối tham gia kế hoạch "trinh thám" của CBF. Ý tưởng này bắt nguồn từ Fernando Lazaro, thành viên trong ban huấn luyện của Tite. Tất cả những video clip về các đối thủ ở World Cup 2018 sắp tới đã được cập nhật và gửi đến các câu lạc bộ. 

Ngoài việc "trinh thám", phân tích chiến thuật qua các thước phim, "đội quân trinh sát" của CBF còn cử người sang tận các sân bóng châu Âu để theo dõi nhất cử nhất động của từng đối thủ. Lazaro cho biết thêm, các câu lạc bộ có toàn quyền cho biết ý kiến, tham vấn riêng với Tite cùng đội ngũ ban huấn luyện. "Chúng tôi tôn trọng sự khác biệt, mọi đóng góp hữu ích đều cần thiết cho đội tuyển quốc gia," Lazaro khẳng định.

Anh Nguyễn - BongDa.com.vn - TTVN | 14:30 25/05/2018