MỚI NHẤT :
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • Bóng đá trẻ trước sự đầu độc của đồng tiền

    23:47 Thứ năm 30/11/2017

    Những ông chủ lắm tiền bắt đầu để ý đến Hannibal Mejbri khi cậu bé mới sang tuổi thứ 9. Cha của cậu nhận hàng chục cuộc gọi mỗi ngày để nói về tiềm năng phát triển của cậu bé.

    Mejbri đến từ Paris nhanh chóng được các tuyển trạch viên chú ý khi họ nhận ra cậu có khả năng trở thành Kylian Mbappe. Cha của Mejbri cho biết từ niềm tự hào với tài năng của con trai, gia đình ông dần chuyển sang trạng thái sợ hãi.

    Lotfi Mejbri nói trước truyền thông: "Chúng tôi rất tự hào, nhưng thật may mắn khi gia đình rất cẩn thận trước thế giới đầy phức tạp này. Điều gây sốc là những kẻ gian ác hướng tới bóng đá và có không ít phụ huynh đã trót tin vào những lời hứa hẹn của họ.”

     - Bóng Đá

     Hannibal Mejbri đang thu hút nhiều tay tuyển trạch viên.

    Lofti nhớ lại khi ông theo dõi một giải đấu với con trai, cậu bé gây sốt với tài năng cùng mái tóc xù như David Luiz của Chelsea. Ông thuật lại: "Thằng bé phải chơi với những đứa lớn hơn. Rồi một tay chạy đến và nói "rất quan tâm đến con trai ông. Tôi đáp anh ta nên bình tĩnh vì mọi thứ còn quá sớm."

    Ông cũng chia sẻ cách để bảo vệ con trai trước những cám dỗ từ bóng đá. “Con trai cả của tôi luôn có mặt cùng thằng bé trong bất cứ cuộc đàm phán nào với các nhà tuyển dụng. Điều quan trọng là những người này luôn chuẩn bị mọi thứ rất kỹ,” Lofti nói.

    Giờ đây Hannibal đã 14 tuổi và đang theo học tại Học viện quốc gia Pháp tại Clairefontaine. Mùa giải tới, cậu bé sẽ gia nhập lò đào tạo trẻ của AS Monaco, nơi Mbappe trưởng thành và vụt sáng.

     - Bóng Đá

     Thành công của Mpabbe trở thành khao khát của nhiều cầu thủ trẻ.

    Theo tờ Le Parisien, gia đình nhà Mejbri đã nhận 1 triệu euro cho việc để Hannibal sang Monaco. Họ không xác nhận và cũng không phủ nhận thông tin này.

    Những cầu thủ trẻ từ Brazil - quốc gia có số lượng cầu thủ tham dự Champions League nhiều thứ 3 mùa trước - cũng là mục tiêu của những tay tuyển trạch.

    Caio Lopes, một tài năng trẻ 17 tuổi của Vasco de Gama tại Rio de Janeiro, chia sẻ với truyền thông những cạm bẫy dành cho mình không chỉ đến từ đối thủ trên sân.

    "Có nhiều người liên hệ với tôi trong suốt thời gian qua trên mạng xã hội. Họ hỏi rằng mọi thứ với tôi tại CLB vẫn ổn chứ, và nếu có một người đại diện thì sẽ như thế nào. Tôi không biết làm gì và phải nhờ đến sự trợ giúp của ông nội và người đại diện hiện tại," Lopes tiết lộ.

     - Bóng Đá

     Hannibal Mejbri theo dõi HLV Leonardo Jarlim của AS Monaco chỉ đạo ngoài đường biên.

    Fabien Caballero, một HLV làm việc tại Paris, cho biết mỗi cuối tuần khi đội U15 của ông tập luyện luôn có 5 đến 6 nhà tuyển trạch đi loanh quanh khu vực đó. Ông tin rằng tiền bạc có thể là liều thuốc độc dành cho bóng đá.

    Caballero nói: “Các cầu thủ không thể không quan tâm đến những lời đề nghị. Nhiều người trong số họ xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn và tiền bạc có thể thay đổi cuộc sống. Nhưng nó cũng có thể khiến họ lầm lỡ. Chúng ta dễ dàng nhận thấy những cầu thủ trẻ và cha mẹ của họ đang cố gắng làm hài lòng mọi người thay vì cố gắng thi đấu với niềm đam mê, vui vẻ."

    Các cầu thủ 13 tuổi có thể ký hợp đồng sơ bộ với các CLB Pháp để giữ một chỗ trong lò đào tạo trẻ hai năm sau đó. Theo các điều khoản thông thường, các cầu thủ này không thể gia nhập CLB nào khác.

    Matthieu Bideau, người điều hành trung tâm đào tạo trẻ của Nantes, cho biết ông nghe được một vài CLB phải trả hàng trăm ngàn euro để có được những tài năng trẻ theo dạng này và những "hợp đồng sơ bộ" trị giá 50.000 euro thì còn phổ biến hơn nữa.

    Giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Pháp, Hubert Fournier nói rằng các nhà điều hành trận đấu thường bị áp lực rất nhiều.

    “Phần lớn thủ tục hợp đồng bóng đá thường được thực hiện trong bóng tối, những người liên quan cũng không có giấy phép của người đại diện. Họ tiếp cận các gia đình và chúng tôi không biết phải làm gì hơn.”

    Nguyên Trí | 20:00 30/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...