MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • Bóng đá Thái Lan 2018: Thất bại để hướng đến tầm châu lục

    15:18 Thứ sáu 28/12/2018

    Năm 2018 khép lại với không nhiều thành công đến với bóng đá Thái Lan. Tuy nhiên, người hâm mộ và những người làm bóng đá xứ chùa Vàng hy vọng họ sẽ vươn tầm châu lục.

    Thái Lan khởi đầu năm 2018 với thất bại trong trận chung kết King’s Cup lần thứ 46 trước đội tuyển Slovakia. Dù vậy, vị trí của Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA vẫn được cải thiện đáng kể. Đội bóng xứ chùa Vàng tăng 12 bậc từ vị trí 130 lên hạng 118 thế giới.

     - Bóng Đá

     Tuyển Thái Lan gây thất vọng trong năm 2018 khi không thể bảo vệ cúp vô địch AFF Cup 2018.

    Tháng 11, HLV Milovan Rajevac đem một đội hình thiếu vắng những trụ cột đến AFF Cup 2018. Từ đầu giải, họ chơi thứ bóng đá nhuốm màu phòng ngự, trái ngược với những gì người hâm mộ mong chờ. Song, "Voi chiến" vẫn có được kết quả tốt nhờ sự cơ động đến từ tuyến tiền đạo.

    Tuy nhiên, cũng chính chân sút chủ lực Adisak Kraisorn khiến Thái Lan đánh rơi chiếc vé vào chơi trận chung kết. Tiền đạo 27 tuổi đá hỏng quả phạt đền ở phút bù giờ cuối cùng trong trận bán kết lượt về với Malaysia, qua đó trở thành cựu vương của giải đấu số 1 Đông Nam Á. 

    Lứa trẻ thi đấu dưới sức

    Năm 2018, lứa trẻ của bóng đá Thái Lan được kỳ vọng rất nhiều ở các giải đấu. Dù vậy, cả đội U16 lẫn U19 đều không thể mang về một chiếc cúp nào.

     - Bóng Đá

     Supachai là tài năng trẻ đáng xem nhất của tuyển Thái Lan hiện nay.

    Mặt khác, đội tuyển U23 Thái Lan cũng có một năm đáng quên. Các cầu thủ trẻ bị loại ngay từ vòng bảng vòng chung kết U23 châu Á với thành tích toàn thua.

    Đến ASIAD 18, kịch bản tương tự tiếp tục xảy đến. “Voi chiến” vất vả cầm hòa Bangladesh và Qatar nhưng lại thất bại trong cuộc đối đầu mang tính quyết định trước đối thủ Uzbekistan.

    Bất chấp thành tích thi đấu kém cỏi, Thái Lan vẫn tìm ra những gương mặt trẻ nổi bật. Trong đó, tiền đạo Supachai Jaided được tin tưởng sẽ là người kế nhiệm các đàn anh ở đội tuyển quốc gia.

    Giải Thái League nâng tầm châu lục

    Trái ngược với thành tích ở cấp độ đội tuyển, năm 2018 chứng kiến sự chuyển mình chưa từng có tại giải Thái League.

    Với việc giới hạn số lượng cầu thủ nước ngoài thi đấu tại một câu lạc bộ, đồng thời đưa vào sử dụng những công nghệ hàng đầu, Thái Lan đã đặt những viên gạch đầu tiên trong công cuộc phát triển bóng đá theo hướng hiện đại.

     - Bóng Đá

     Giải Thai League ngày càng khẳng định vị thế ở châu lục.

    Sự xuất hiện của công nghệ VAR trong mỗi trận đấu tại giải Thái League cho thấy những người làm bóng đá tại đất nước này đang chú trọng đến tính công bằng trong thi đấu, báo hiệu sự khởi đầu mới cho bóng đá Thái Lan.

    Mặc dù lượng cổ động viên đến sân cổ vũ giảm rõ rệt trong năm vừa qua, số người xem trực tuyến qua truyền hình lại tăng mạnh. Đây được xem như một dấu hiệu của sự thay đổi mang tính thời đại.

    Câu lạc bộ Buriram tiếp tục thể hiện sự thống trị khi thắng 28 trận trên tổng số 34 vòng đấu, giành được 87 điểm và lần thứ sáu nâng cao chiếc cúp vô địch. Trong khi đó, Chiangrai United có cú ăn ba lịch sử, giành Cúp vô địch Thái Lan, Cúp FA Thái Lan và Cúp Liên đoàn Toyota.

    Có gì mới trong năm 2019?

    HLV Milovan Rajevac mới đây được Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đưa ra tối hậu thư phải vượt qua vòng bảng tại Asian Cup 2019. Nhà cầm quân 64 tuổi thậm chí có thể sẽ mất việc nếu “Voi chiến” thi đấu không như kỳ vọng.

     - Bóng Đá

     Tuyển Thái Lan tràn đầy tự tin khi bước vào Asian Cup 2019. 

    Việc góp mặt vào vòng đấu loại trực tiếp tại Asian Cup là nhiệm vụ hoàn toàn nằm trong khả năng của chiến lược gia người Serbia. HLV Rajevac đang sở hữu những quân bài tốt nhất và Thái Lan cũng nằm tại bảng đấu tương đối dễ thở với sự góp mặt của đội chủ nhà UAE, Ấn Độ cùng đội tuyển Bahrain. Tuy nhiên, trong 5 lần dự Asian Cup gần nhất, Thái Lan đều phải dừng bước từ vòng bảng.

    Năm 2019 cũng sẽ diễn ra Đại hội thể thao Đông Nam Á. Thái Lan tham dự SEA Games với tư cách là đương kim vô địch môn bóng đá nam. Đội bóng xứ chùa Vàng chắc chắn sẽ làm mọi cách để vượt qua sự cạnh tranh khốc liệt đến từ Việt Nam hay Malaysia.

    Giải Ngoại hạng Thái Lan hứa hẹn sẽ trở nên chuyên nghiệp hơn bao giờ hết. Liên đoàn Bóng đá Thái Lan tiếp tục cho thấy nỗ lực đưa Thái League trở thành một trong những giải đấu hàng đầu châu Á.

    Văn Hưng | 14:50 28/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...