MỚI NHẤT :
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Bóng đá Đà Nẵng khép lại và mở ra

    19:44 Thứ ba 21/11/2017

    BongDa.com.vn Từng được coi là một thế lực của bóng đá Việt Nam cách đây chưa lâu nhưng 2017 có thể coi là một mùa giải đáng quên đối với SHB Đà Nẵng.

    Kém nhất trong vòng 12 năm qua

    Kể từ năm 2005 đến nay, SHB Đà Nẵng đã từng 2 lần giành chức vô địch (2009, 2012), 2 lần giành ngôi á quân (2005,2013), 2 lần xếp thứ ba (2011, 2016). Thành tích khiêm tốn nhất của đội bóng sông Hàn trong giai đoạn này là xếp thứ 9 chung cuộc ở V-League 2015. Mùa giải năm nay, SHB Đà Nẵng đang đứng trước “triển vọng” tái lập thành tích đáng buồn đó khi mà sau vòng đấu áp chót, SHB Đà Nẵng cũng đang đứng ở vị tri thứ 9 trên bảng xếp hạng V-League 2017.

     - Bóng Đá

     SHB Đà Nẵng đang có một mùa giải tệ hại. Ảnh: Việt Định.

    Đội bóng sông Hàn ở mùa giải năm nay còn tệ hơn so với cách đây 2 năm. Bởi kể cả có giành chiến thắng trước HAGL ở vòng đấu cuối cùng diễn ra vào cuối tuần này, SHB Đà Nẵng cũng chỉ kết thúc V-League 2017 với 33 điểm, nghĩa là còn kém 3 điểm so với số điểm mà họ giành được ở V-League 2015. Đội bóng sông Hàn lúc này không còn khả năng vươn lên trên bởi kém đội xếp thứ 8 SLNA tới 4 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 1 vòng đấu nữa là kết thúc.

    Thậm chí thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức còn đứng trước nguy cơ tụt xuống vị trí thấp hơn nữa bởi lúc này họ đang có cùng số điểm với đội xếp thứ 10 HAGL và chỉ hơn đội xếp 11 Bình Dương có đúng 3 điểm (trong khi thua kết quả đối đầu). Đây có thể nói là thành tích kém cỏi nhất của SHB Đà Nẵng trong vòng 12 năm qua, một thành tích buộc đội bóng sông Hàn phải có những sự thay đổi ở mùa giải tới.

    Khép lại và mở ra

    Sự ra đi của thuyền trưởng Lê Huỳnh Đức vào cuối mùa giải này sẽ khép lại một chu kỳ thành công của bóng đá Đà Nẵng (cả 2 chức vô địch của SHB Đà Nẵng đều giành được dưới triều đại của cựu Quả bóng Vàng Việt Nam). Đồng thời nhiều khả năng sẽ kéo theo sự ra đi của một số cầu thủ trụ cột đã luống tuổi như Đỗ Merlo hay Vũ Phong - những người đã nhiều năm cống hiến cho đội bóng sông Hàn nhưng giờ đây đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp.

     - Bóng Đá

     HLV Lê Huỳnh Đức sẽ chia tay SHB Đà Nẵng sau khi kết thúc V-League 2017. Ảnh: Viết Định.

    Mùa giải 2017 sẽ đánh dấu sự kết thúc của triều đại HLV Lê Huỳnh Đức, đồng thời mở ra một triều đại mới cho bóng đá Đà Nẵng với 1 HLV trưởng mới cùng một thế hệ cầu thủ trẻ với những cái tên được đánh giá là giàu tiềm năng như Đức Chinh, Tiến Dụng, Thanh Thịnh, Trọng Hóa,…

    Bóng đá Đà Nẵng phải thay đổi thôi, để có thể trở lại vào năm sau, cho xứng đáng với niềm tin yêu và hy vọng của những người hâm mộ nơi đây.

    Thành tích an ủi của SHB.Đà Nẵng ở mùa giải năm nay là tấm HCĐ tại Cúp quốc gia 2017 (thua B.Bình Dương với tổng tỷ số 2-5 ở bán kết)

    (Bạn đọc: Hà Phương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 19:10 21/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...