MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Bóng đá Australia sẽ tham dự Asian Games 2022

    22:25 Thứ hai 04/03/2019 | 1

    Vận động viên của một số môn thể thao tại châu Đại Dương đã được Hội đồng Olympic châu Á cho tham dự Đại hội thể thao châu Á 2022 tại Hàng Châu, Trung Quốc.

    Ngày 4/3, Hội đồng Olympic châu Á xác nhận tại hội nghị được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan rằng vận động viên đến từ các quốc gia châu Đại Dương sẽ đủ điều kiện tham gia một số môn tại Asian Games 2022.

    Các cầu thủ bóng rổ, bóng chuyền trong nhà, bóng chuyền bãi biển và bóng đá từ những quốc gia khác thuộc châu Đại Dương sẽ được phép thi đấu tại Hàng Châu sau đây 3 năm.

     - Bóng Đá

     Bóng đá Australia sẽ có mặt tại Asian Games 2022. Ảnh: AFC.

    Ông John Coates, chủ tịch Ủy ban Olympic Australia, cho biết đã vận động trong nhiều thập kỷ qua để vận động viên của châu Đại Dương được góp mặt tại Đại hội thể thao châu Á lần đầu tiên vào năm 1951 ở Ấn Độ và gần đây nhất tại Indonesia vào năm ngoái.

    Ông Coates cho biết lời mời vận động viên châu Đại Dương chỉ giới hạn ở các môn thể thao thuộc vòng loại Olympic Paris 2024 tại khu vực châu Á, bao gồm bóng chuyền trong nhà, bóng chuyền bãi biển, bóng rổ, bóng đá và đấu kiếm.

    "Australia biết ơn về cơ hội này. Đây là hành trình hoàn toàn có lợi cho vận động viên ở khu vực này. Vì số lượng người tham gia, chúng tôi có thể phải loại bỏ một số vận động viên, đưa ra lựa chọn, nhưng điều quan trọng là chúng tôi sẽ có mặt tại Hàng Châu 2022, và đó là kết quả tích cực," ông Coates chia sẻ.

    Các vận động viên Australia đã thi đấu tại Đại hội thể thao Đông Á 2002 ở Osaka, Nhật Bản. Tuy nhiên, thành tích của họ không được tính để trao huy chương. Vận động viên của châu Đại Dương cũng từng được mời tham dự Đại hội thể thao mùa đông châu Á và Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á. 

    Tiến Đạt | 18:45 04/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...