MỚI NHẤT :
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • M.U cần tránh Casemiro thứ hai
  • "Bom tấn" nổi loạn ngắm nghía băng thủ quân tại PSG: "Đó là một vinh dự"

    15:11 Thứ tư 18/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn Neymar đã có những chia sẻ về việc đeo băng đội trưởng của Paris Saint-Germain trong tương lai.

    Neymar đang trải qua mùa giải thứ 3 tại PSG. Với một ngôi sao đẳng cấp thế giới như số 10 và là 1 trong các cầu thủ thâm niên ở câu lạc bộ, Neymar có rất nhiều cơ hội đeo băng thủ quân. Mới đây, trong buổi phỏng vấn trên France Football, chân sút người Brazil đã phát biểu cảm nghĩ về vấn đề này:

    "Trở thành đội trưởng là điều tuyệt vời. Bạn vẫn có thể là thủ quân mà không cần tấm băng đội trưởng trên tay nhưng dù sao nếu được đeo băng đội trưởng thì đó sẽ là một vinh dự. Tôi từng làm đội trưởng của tuyển Brazil nhưng hiện tại, được chơi bóng mới là thứ khiến tôi hạnh phúc."

    "Vấn đề của câu chuyện không phải là được làm đội trưởng hay không. Bất chấp thế nào thì điều này cũng chẳng ảnh hưởng đến cách tôi thi đấu. Điều mà tôi muốn làm hơn cả chính là được thi đấu trên sân vận động. Còn khía cạnh áp lực là một thứ khác nữa."

    Neymar on PSG Captaincy: ‘It Would Be An Honor - Bóng Đá

     Neymar nói về tấm băng thủ quân tại PSG.

    Hiện tại, 5 cái tên được HLV Thomas Tuchel đặt niềm tin gửi gắm băng đội trưởng chính là Thiago Silva, Marquinhos, Marco Verratti, Kylian Mbappe và Edinson Cavani. Trong danh sách ứng viên không xuất hiện Neymar. Tuy nhiên, nếu ngôi sao xứ Samba tiếp tục thi đấu ấn tượng trong thời gian gần đây và không gây ra nhiều rắc rối bên ngoài sân bóng, Neymar vẫn có khả năng được Tuchel tín nhiệm làm thủ quân.

    Neymar xỏ kim hậu vệ Montpellier:

    Lữ Phong | 14:55 18/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...