MỚI NHẤT :
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • "Bom tấn hụt" của Juve khiến hàng loạt quan chức bị đình chỉ trong 8 tháng

    21:22 Thứ sáu 04/12/2020 | 5

    BongDa.com.vn Nhiều quan chức tại Đại học Perugia đã phải trả giá đắt vì ưu ái Luis Suarez.

     

    Những khoảnh khắc ấn tượng của Luis Suarez tại Ajax Amsterdam

    Mùa hè vừa qua, Luis Suarez đã trở thành mục tiêu chuyển nhượng của Juventus. Để hoàn tất mọi thủ tục, tiền đạo người Uruguay phải có hộ chiếu Italia. Vậy nên, vào ngày 18/9, anh đã có mặt ở đại học Perugia để thực hiện bài thi lấy chứng chỉ B1 tiếng Italia bởi đây là quy định bắt buộc.

    Theo kết quả được công bố sau đó ít giờ, Luis Suarez đã hoàn thành bài thi xuất sắc. Thông qua mạng xã hội, nhiều người đã gửi lời chúc mừng đến ngôi sao của Barcelona.

    Song, trên thực tế, Luis Suarez đã gian lận trong kỳ thi này. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, tiền đạo người Uruguay không thể nói được tiếng Italia dù chỉ 1 từ. Ngoài ra, anh cũng không biết cách chia động từ. Cầu thủ 33 tuổi có thể dễ dàng vượt qua kỳ thi do anh đã biết trước câu hỏi và đáp án.

    Bom tấn hụt của Juve khiến hàng loạt quan chức bị đình chỉ trong 8 tháng (Luis Suarez) - Bóng Đá

     Luis Suarez sau buổi kiểm tra ở Đại học Perugia.

    Mọi chuyện bị bại lộ, Luis Suarez không phải nhận bất kỳ án phạt nào. Tuy nhiên, cánh cửa đến Allianz Stadium của cựu sao Liverpool đã đóng sập. Sau đó, anh đã chuyển đến Atletico Madrid. Juventus cũng không mất nhiều thời gian để chiêu mộ thành công Alvaro Morata từ Los Rojiblancos.

    Hiện tại, Luis Suarez đang an phận ở Wanda Metropolitano. Song, các quan chức của Đại học Perugia lại không được như vậy. Theo El Chiringuito TV, Hiệu trưởng, Tổng Giám đốc và các giảng viên phụ trách khóa đào tạo cho người nước ngoài và những người từng tổ chức buổi kiểm tra dành cho Suarez đã bị đình chỉ hoạt động trong 8 tháng.

    Faro | 20:52 04/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...