MỚI NHẤT :
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Bộ trưởng thể thao Italia xác nhận thời điểm Serie A được định đoạt

    10:35 Thứ ba 12/05/2020

    BongDa.com.vn Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, số phận của mùa giải 2019 – 2020 tại Italia vẫn còn là 1 dấu hỏi.

     

    HLV Jurgen Klopp kêu gọi các CĐV giữ sức khỏe giữa mùa dịch COVID-19

    Sự lây lan của virus Corona đã dần được kiểm soát ở Italia. Mới đây, Thủ tướng Giuseppe Conte đã cho phép các CLB tổ chức tập luyện bắt đầu từ ngày 4/5. Đây là 1 tín hiệu vui với các Tifosi và họ tin rằng bóng đá sẽ sớm quay trở lại.

    Mặc dù vậy, khả năng Serie A, Serie B, Coppa Italia… tiếp tục diễn ra vẫn đang nhận được quan điểm trái chiều. Trong khi Chủ tịch Andrea Agnelli của Juventus ủng hộ các giải pháp để hoàn thành mùa giải 2019 -2020, những người đồng cấp của ông ở Torino và Brescia lại mong muốn toàn bộ kết quả bị hủy bỏ. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi một số cầu thủ của Sampdoria và Fiorentina có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

    Vincenzo Spadafora nói về khả năng Serie A tiếp tục - Bóng Đá

     Serie A 2019 - 2020 liệu có được tiếp tục?

    Đứng trước tình hình này, ông Vincenzo Spadafora, Bộ trưởng Bộ thể thao Italia, đã ấn định thời điểm số phận của mùa giải 2019 – 2020 được định đoạt. Phát biểu trên Tg1, ông cho biết:

    “Sự thận trọng là điều cần phải làm vào lúc này. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ cần thêm ít nhất 1 tuần nữa để xem xét đường cong của dịch bệnh và đưa ra quyết định về các giải đấu.”

    Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Y tế Speranza và Bộ trưởng Bộ Thể thao Spadafora cũng đã đưa ra tuyên bố chung:

    “Chính phủ đã thảo luận về kế hoạch của FIGC trong ngày hôm nay. Ủy ban Khoa học kỹ thuật cho rằng các cơ quan có thẩm quyền cần phải thận trọng. Các chỉ dẫn của Ủy ban phải được tuân thủ nghiêm ngặt và bắt buộc thực hiện. Quyết định điều chỉnh sẽ được gửi đến FIGC, yêu cầu triển khai các biện pháp an toàn trong việc tập luyện của các CLB bắt đầu từ ngày 18/5.”

    Faro | 10:05 12/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...