MỚI NHẤT :
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Bồ Đào Nha và cơn ác mộng 38 năm mang tên Pháp

    00:18 Thứ bảy 09/07/2016 | 25| 9

    BongDa.com.vn Bồ Đào Nha sẽ đá chung kết EURO 2016 với Pháp, thế nhưng có vẻ thiên thời và địa lợi đều không đứng về phía thầy trò Fernando Santos. Không chỉ phải đá trên sân khách, mà Bồ Đào Nha còn toàn thua trước Pháp tính từ năm 1978 tới nay.

    Portugal

     Bồ Đào Nha toàn thua trước Pháp trong suốt 38 năm qua. Ảnh: Internet.

    Những chiến thắng ấn tượng tại bán kết giúp Bồ Đào NhaPháp có mặt ở chung kết EURO 2016. Với Bồ Đào Nha, đây là lần thứ 2 họ góp mặt ở trận đấu cuối cùng thuộc giải đấu này. Năm 2004, khi tổ chức EURO trên sân nhà, Bồ Đào Nha đã thua Hy Lạp 0-1 ở chung kết. Những người còn sót lại trong đội hình Bồ năm đó gồm Cristiano Ronaldo và Ricardo Carvalho.

    Bên phía Pháp, đây là lần thứ 3 họ có mặt ở chung kết EURO. 2 lần trước là vào các năm 1984 và 2000. So với Bồ Đào Nha, thành tích của Pháp tốt hơn rất nhiều, khi họ toàn thắng. Có một chi tiết thú vị là vào năm 1984, Pháp cũng lên ngôi vô địch trên sân nhà. Không có ai thuộc thế hệ 2000 còn khoác áo ĐT Pháp. Chỉ có một người có liên quan trực tiếp, đó là HLV Didier Deschamps. Thời điểm ấy, ông là đội trưởng ĐT Pháp.

    Trước trận chung kết năm nay, Bồ Đào Nha bị đánh giá thấp hơn Pháp. Họ không chỉ thiếu ổn định hơn, lại phụ thuộc quá nhiều vào cá nhân Crstiano Ronaldo, mà còn thua thiệt cả về thiên thời và địa lợi. Ngoài chuyện sẽ phải thi đấu tại Stade de France, vốn là SVĐ Quốc gia của Pháp, Bồ Đào Nha còn trải qua chuỗi trận đối đầu tệ hại với “Gà trống Gaulois”. Cụ thể, suốt kể từ năm 1978 tới nay và trải qua 10 cuộc đối đầu, Bồ Đào Nha chỉ biết thua và thua.

    Lần gần nhất Bồ Đào Nha thắng Pháp là trong trận giao hữu diễn ra vào năm 1975. Còn lần gần nhất 2 đội gặp nhau là ở trận giao hữu diễn ra hồi tháng 9.2015. Khi ấy Valbuena ghi bàn duy nhất giúp Pháp có chiến thắng ngay trên sân khách. Năm 2000, trong hành trình đi tới ngôi vô địch của mình, Pháp từng hạ Bồ Đào Nha ở hiệp phụ trận bán kết. Tới World Cup 2006, họ tiếp tục khiến người Bồ nếm trái đắng bằng chiến thắng 1-0 cũng ở bán kết...

    Tùng Lâm | 20:05 08/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...