MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV tiềm năng thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • “Bố” Chung là HLV xuất sắc nhất Việt Nam 2017

    13:45 Thứ sáu 29/12/2017

    BongDa.com.vn Vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký đến từ những hạng mục được vinh danh về lĩnh vực thể thao, HLV Mai Đức Chung đã được bình chọn là HLV thể thao xuất sắc nhất Việt Nam năm 2017.

    HLV Mai Đức Chung đã được bầu chọn là HLV tiêu biểu toàn quốc năm 2017 sau cuộc bỏ phiếu của hơn 200 nhà báo ngày hôm qua do báo thể thao Việt Nam và Tổng cục thể dục thể thao tổ chức. “Bố” Chung đánh bại 2 người đồng nghiệp đến từ các lĩnh vực thể thao khác như Huỳnh Hữu Chí (cử tạ) và Đặng Anh Tuấn (bơi lội), Nguyễn Nam Hải (bóng bàn), Vũ Ngọc Lợi (điền kinh) để được vinh danh.

     - Bóng Đá

     HLV Mai Đức Chung được vinh danh là HLV thể thao xuất sắc nhất.

    HLV 66 tuổi nhận được 593 điểm, vượt xa HLV Huỳnh Hữu Chí của môn cử tạ để giành được vị trí cao nhất trong hạng mục HLV thể thao xuất sắc nhất Việt Nam năm 2017. Năm nay chứng kiến thành công rực rỡ của ông Mai Đức Chung khi giúp tuyển nữ giành vé tới Asian Cup 2018, vô địch SEA Games trong lúc chuyển giao thế hệ.

    Ngoài thành công cùng ĐT bóng đá nữ, ông Chung cũng có đóng góp rất lớn vào thành tích giành vé dự VCK Asian Cup 2019 của ĐT bóng đá nam khi đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền ở hai trận thắng trước Campuchia.

    Niềm vui của HLV Mai Đức Chung cũng chính là nỗi buồn của các cầu thủ bóng đá nam vắng mặt trong hạng mục dành cho 10 VĐV thể thao xuất sắc nhất, trong bối cảnh U22 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 29.

     - Bóng Đá

     "Bố" Chung đã có một năm thành công cùng ĐT nữ và ĐT Nam Việt Nam.

    Trong khi đó, kình ngư  trẻ tuổi Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành chiến thắng ở hạng mục dành cho các vận động viên với thành tích 8 HCV, phá 3 kỷ lục SEA Games 29; 2 HCV, 1 HCB, phá 1 kỷ lục Đại hội thể thao trong nhà châu Á.

    Các VĐV còn lại trong tốp 10 lần lượt là Lê Tú Chinh (điền kinh, TP.HCM), Lê Thanh Tùng (TDDC, TP.HCM), Lê Quang Liêm (cờ vua, TP.HCM), Nguyễn Thị Huyền (điền kinh, Nam Định), Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh, Hà Nội), Dương Thúy Vi (wushu, Hà Nội), Nguyễn Hữu Kim Sơn (bơi, An Giang), Trịnh Văn Vinh (cử tạ, CAND).

    Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 13:05 29/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...