MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • BLV Thái Lan: ĐT Việt Nam thực sự đáng sợ khi cái tên này xuất hiện

    08:50 Chủ nhật 21/07/2019 | 2

    BongDa.com.vn BLV Kao Barley Jaroencher của đài truyền hình Thairath đã chỉ ra cầu thủ nguy hiểm nhất của ĐT Việt Nam.

    Những lá thăm may rủi đã đưa 2 đại kình địch khu vực Đông Nam Á là ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan vào chung bảng G tại vòng loại World Cup 2022. Theo đó, cả 2 đội sẽ có dịp đụng độ nhau vào ngày 05/09 trên đất Thái.

    BLV Thái Lan: ĐT Việt Nam thực sự đáng sợ nếu cái tên này xuất hiện trong đội hình - Bóng Đá

     Nguyễn Công Phượng có những tiến bộ vượt bậc trong những giải đấu quốc tế gần đây.

    Trước tình hình này, BLV Kao Barley Jaroencher của đài truyền hình Thairath (Thái Lan) đã có những nhận định xung quanh sức mạnh của đối thủ: "Sau đội hạt giống số 1 - UAE, thì ĐT Việt Nam chính là đối thủ lớn của ĐT Thái Lan ở bảng G. Và một điều đáng chú ý là Voi chiến lại tiếp thầy trò HLV Park Hang-seo ở trận mở màn vòng loại này, đó chính là cơ hội để chúng ta lấy lại danh dự sau những thất bại gần đây.

    Theo quan điểm của tôi, Quang Hải của ĐT Việt Nam chưa thể so sánh với Chanathip ở khía cạnh kinh nghiệm thi đấu. Tuy nhiên cậu ấy vẫn là cầu thủ giỏi. Ngoài ra, ĐT Việt Nam vẫn còn những cầu thủ tốt như: Văn Hậu, Trọng Hoàng, ... Và nếu chọn ra cầu thủ hay nhất thì đó chắc chắn là Nguyễn Công Phượng.

    Tôi bầu chọn cho cái tên này vì những bước tiến bộ vượt bậc kể từ SEA Games 2015 đến các giải đấu quốc tế gần đây. Công Phượng đã chứng minh mình là một trong những cầu thủ đáng xem nhất mọi thời đại của bóng đá Việt Nam."

    Đăng Huy | 08:48 21/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...