MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV tiềm năng thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • BLV Quang Tùng: "ĐT Việt Nam phải tránh vết xe đổ của lứa U23"

    21:42 Thứ sáu 28/02/2020 | 6

    BongDa.com.vn BLV Quang Tùng đã chỉ ra điều ĐT Việt Nam cần làm để không đi vào vết xe đổ mà U23 Việt Nam đã trải qua tại VCK châu Á 2020.

    ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu quan trọng với ĐT Malaysia tại lượt trận thứ 8 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vào ngày 31/03 tới. Hiện tại, HLV Park Hang-seo đã trở lại Việt Nam và cùng VFF lên kế hoạch cho chuyến làm khách đến Bukit Jalil sắp tới.

    BLV Quang Tùng:

    ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu gặp Malaysia vào ngày 31/03 tới.

    Tuy nhiên, BLV Quang Tùng vẫn tỏ ra lo lắng cho Rồng vàng trước thềm trận đại chiến với Hổ Malay. Trên Thanh Niên, vị BLV nhận định: "Trong trận thắng Malaysia ở lượt đi tại Mỹ Đình, ĐT Việt Nam đã có miếng chiến thuật hoàn hảo: Ngọc Hải phất bóng từ cự ly rất xa cho Quang Hải ghi bàn duy nhất. Đó không phải đòn vu vơ đâu mà thực ra đã được tập rất kỹ. Tôi cho rằng ông Park sẽ lại có một vài miếng chiến thuật mới đắc dụng. Ông cũng sẽ có sự thay đổi về quy trình chuẩn bị.

    Tuy nhiên, có thể thấy, tại giải U23 châu Á, U23 Việt Nam đã bị bắt bài. Vì vậy câu hỏi khẩn thiết được đặt ra ở đây là, ĐT Việt Nam làm thế nào để tránh được “vết xe đổ” này.

    Bản thân ĐT Việt Nam cũng nên lường trước một bài toán cực kỳ nan giải là các nhân vật chủ chốt đã và sẽ bị vô hiệu hóa, khi đối thủ quá thuộc lòng chúng ta. Đổi mới đội tuyển là nhiệm vụ bắt buộc, thậm chí mang yếu tố sống còn cho chặng đường đi tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo ở mọi sân chơi."

    Đăng Huy | 21:12 28/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...