MỚI NHẤT :
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • BLV Quang Huy nói điều bất ngờ về mục tiêu vô địch của U22 Việt Nam

    15:53 Thứ tư 20/03/2019

    BongDa.com.vn Mới đây, BLV Vũ Quang Huy đã nhận định về cơ hội vô địch của U22 Việt Nam sau khi BTC SEA Games bổ sung điều lệ mới.

    Việc Ban tổ chức SEA Games 30 cho phép mỗi đội tuyển tham dự mang thêm 2 cầu thủ quá tuổi đã ảnh hưởng không nhỏ đến đội hình, chiến thuật, lối chơi của các đội tham dự.

    Đây là tin vui với hầu hết các đội bóng nhưng không phải với tất cả. Dù Việt Nam cũng bị ảnh hưởng với trường hợp của Nguyễn Công Phượng nhưng nhìn chung, cầu thủ gốc Nghệ An vẫn có cơ hội cùng Văn Lâm hay Xuân Trường ra sân thi đấu ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á sắp tới.

    BLV Quang Huy nhận xét “dị” về mục tiêu vô địch của U22 Việt Nam - Bóng Đá

     U22 Việt Nam đang mang theo rất nhiều kỳ vọng của người hâm mộ ở SEA Games 30. 

    Mới đây, BLV kỳ cựu Vũ Quang Huy đã có những chia sẻ về quy định mới của SEA Games cũng như đánh giá về cơ hội của Việt Nam:

    "Cá nhân tôi ủng hộ quyết định này của BTC, nó sẽ làm cho giải đấu diễn ra sôi nổi hơn. Đội hình U22 của các đội tham dự SEA Games đều có những khoảng trống nên sự bổ sung này sẽ khiến cho bộ khung của họ vững vàng, đầy đặn hơn. Những khiếm khuyết được lấp đi sẽ khiến cho chuyên môn của các trận đấu tốt hơn."

    BLV Quang Huy nhận xét “dị” về mục tiêu vô địch của U22 Việt Nam - Bóng Đá

     BLV quang Huy có cái nhìn thận trọng về quy định mới với U22 Việt Nam.

    Đến với SEA Games lần này, khi mà U23 Việt Nam đang thi đấu rất tốt, người hâm mộ cả nước đều hy vọng chúng ta sẽ có được tấm HCV sau nhiều năm chờ đợi. Tuy vậy, BLV nổi tiếng của Việt Nam lại nhận định:

    "Không nên nói điều lệ trên sẽ giúp U22 Việt Nam vô địch, với bóng đá trẻ của chúng ta hiện nay, nói đến tấm HCV là rất khó. Những cường quốc bóng đá như Brazil cũng phải đến năm 2016 mới vô địch Olympic. Do đó, điều lệ mới sẽ giúp Việt Nam mạnh mẽ hơn, nhưng không nên đặt nặng khả năng vô địch nhờ nó."

    Nhận định của BLV Quang Huy có thể khác với mong đợi của dư luận, nhưng nó cũng làm giảm bớt áp lực đối với thầy trò HLV Park hang-seo, qua đó giúp Những Ngôi Sao Vàng thi đấu thoải mái hơn và có thể đạt được kết quả ngoài mong đợi.

    Triệu Vân | 15:40 20/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...