BLV Quang Huy nhận định trận Nhật Bản - Senegal
16:47 Chủ nhật 24/06/2018
Sau trận ra quân cùng giành được 3 điểm, 22h00 ngày 24/06, Nhật Bản sẽ gặp Senegal ở lượt trận thứ 2 bảng H World Cup 2018. Nhận định trước cuộc đọ sức này, bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy nghiêng về một kết quả hòa...

Ở trận ra quân tại bảng H World Cup 2018, Nhật Bản và Senegal đã lần lượt thắng Colombia, Ba Lan cùng tỷ số 2-1.

Vì vậy, đội thắng trong cuộc đọ sức giữa họ tối 24/06 nhiều khả năng sẽ sớm có vé lọt qua vòng bảng.

BLV Quang Huy nhận định trận Nhật Bản - Senegal - Bóng Đá

 BLV Quang Huy dự đoán Nhật Bản sẽ cầm hòa Senegal với tỷ số 0-0 ở lượt trận thứ 2 bảng H World Cup 2018.

Dưới góc nhìn của mình, BLV Quang Huy chia sẻ cùng PV:

"Với tôi, Senegal mạnh hơn so với Nhật Bản. Nếu trận đấu diễn ra trong điều kiện thời tiết nóng như cuộc đọ sức giữa Nigeria - Iceland vừa qua thì ưu thế về thể lực của một đội bóng châu Phi như Senegal sẽ càng rõ ràng hơn."

Theo BLV Quang Huy, Nhật Bản với vai trò "nhạc trưởng" của tiền vệ đang khoác áo Dortmund Shinji Kagawa sẽ cố gắng phát huy khả năng kiểm soát bóng để hạn chế tối đa khả năng bị Senegal đưa vào một cuộc đua thể lực.

BLV Quang Huy nhận định trận Nhật Bản - Senegal - Bóng Đá

 Sadio Mane là mối đe dọa với mọi hàng thủ nếu anh có nhiều khoảng trống trên sân.

"Với những nhân tố trong đội hình gồm không ít cầu thủ đã từng trải tại các giải đấu ở châu Âu, tôi tin Nhật Bản sẽ thể hiện được một lối chơi khoa học, chắc chắn, thông minh, tận dụng sự khéo léo của mình để đưa trận đấu tới một kết quả hòa.

Nếu làm được điều đó thì cũng là thành công của các học trò HLV Akira Nishino rồi", BLV Quang Huy nhận định.

Nói về ngôi sao Sadio Mane của Senegal - người đã có một mùa giải thành công cùng Liverpool, BLV Quang Huy bày tỏ:

"Nhật Bản cần phong tỏa các vệ tinh của Senegal để chia cắt Mane. Sẽ rất nguy hiểm nếu để một cầu thủ như Mane có nhiều khoảng trống để bứt tốc và dứt điểm."

Chốt lại, BLV Quang Huy dự đoán: "Tôi nghĩ tỷ số trận đầu này có thể là 0-0."

Nguồn: Dân Việt
Tuệ Minh | 15:10 24/06/2018