MỚI NHẤT :
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Bữa tiệc bàn thắng
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Khốc liệt cuộc đua Vua phá lưới: Haaland dễ mất ngôi
  • Cay cú sau ngày ra quân, netizen Indonesia tố chủ nhà là 'QaVAR'
  • Bộ đôi 251 triệu bảng chờ Man Utd kích nổ
  • Những điểm nhấn vòng 29 Bundesliga: Quên cái biệt danh 'Neverkusen' đi!
  • 7 cầu thủ học viện đã được M.U ký hợp đồng chuyên nghiệp
  • Đội tuyển Futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận ra quân gặp Myanmar
  • Chuyển nhượng 16/04: Cầu thủ muốn tới OTF, M.U có thể nổ bom tấn; Arsenal gây sốc cho Zinchenko
  • Juve chơi 'nước đôi' với Chiesa
  • "Tôi còn chưa chạm vào Bruno Fernandes thì anh ấy đã hét lên"
  • M.U được giục theo đuổi tiền đạo 60 triệu bảng
  • NÓNG! Arsenal tìm người thay thế Zinchenko
  • BLV Quang Huy: ‘MU phải dùng cả hệ thống để cản Messi’

    21:09 Thứ tư 10/04/2019

    Trước trận tứ kết Champions League diễn ra rạng sáng 11/4, BLV Quang Huy khẳng định MU chỉ có thể cản bước Messi khi cả hệ thống cùng phòng ngự ăn ý.

    Lúc 2h ngày 11/4, Man United sẽ chạm trán Barcelona trong khuôn khổ trận tứ kết lượt đi Champions League mùa giải 2018/19. Ngoài lợi thế sân nhà, “Quỷ đỏ” lép vế Barca về mọi mặt từ phong độ, chất lượng đội hình đến kinh nghiệm chinh chiến tại đấu trường danh giá nhất cấp câu lạc bộ.

    Trước khi nghĩ tới chuyện chọc thủng lưới Barca, MU cần đảm bảo khâu phòng ngự trước loạt ngôi sao như Luis Suarez, Coutinho và đặc biệt là Lionel Messi. Theo góc nhìn của bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy, MU không thể cản Messi bằng cách cắt cử một cầu thủ trực tiếp bám theo siêu sao người Argentina.

     - Bóng Đá

     Messi và Suarez sẽ khiến hàng thủ MU trải qua 90 phút vất vả.

    MU sẽ ôm hận nếu chỉ chú ý Messi

    BLV Quang Huy mở đầu cùng chúng tôi: “Để ngăn Messi tỏa sáng, MU không thể trông cậy vào một cầu thủ chuyên theo kèm vì Messi hoạt động gần như bao sân. Cậu ấy đứng ở vị trí nào cũng có thể tạo khác biệt. Thay vào đó, HLV Solskjaer cần bố trí hệ thống phòng ngự chơi ăn ý để không chỉ phong tỏa Messi, mà tất cả cầu thủ tấn công phía Barca.”

    BLV Quang Huy lý giải: “Cách phòng ngự 1-1 chỉ hiệu quả trong bối cảnh CLB đó phụ thuộc nhiều ở một ngôi sao. Messi là cầu thủ quan trọng nhất với Barca, song đừng quên họ còn đó Suarez, Coutinho và những tiền vệ sẵn sàng lao lên. Ở trận chung kết Champions League 2010/11, kế hoạch chủ động kèm Messi của MU đã thất bại.”

    Nhận định về cách nhập cuộc ở sân Old Trafford, BLV Quang Huy khẳng định Barca chủ động đẩy cao đội hình tấn công vì không còn lựa chọn nào khác. Trong khi đó, MU với bối cảnh hiện tại chỉ có thể chọn đấu pháp duy nhất là phòng ngự, chờ thời cơ phản đòn thay vì đôi công sòng phẳng với đối thủ.

    “Với việc Ander Herrera và Nemanja Matic không ra sân, tuyến tiền vệ MU bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều khả năng HLV Solskjaer bố trí 3 tiền vệ Scott McTominay, Andreas Pereira và Paul Pogba. Như vậy, MU càng có lý do để phòng ngự phản công vì khả năng kiểm soát của các tiền vệ không tốt,” BLV Quang Huy phân tích.

    BLV kỳ cựu khẳng định về trình độ kỹ thuật, khả năng kiểm soát bóng và sự sáng tạo, MU không thể sánh với Barca. Dẫu vậy, “Quỷ đỏ” nắm trong tay vài miếng đánh có thể khiến đội khách ôm hận rời Old Trafford là sức mạnh, tốc độ của hàng công và những tình huống bóng cố định.

     - Bóng Đá

     Đến lúc MU cần Lukaku phát huy sức mạnh và tốc độ.

    Lukaku đá chính, Rashford chờ thời cơ kết liễu Barca

    Bước vào trận đại chiến với Barca, HLV Solskjaer sẽ đau đầu trong việc lựa chọn các cầu thủ trên hàng công. Theo danh sách chuẩn bị cho trận đấu, vị HLV người Na Uy đã triệu tập Anthony Martial, Marcus Rashford, Romelu Lukaku, Jesse Lingard và Juan Mata. Trong số những cái tên này, HLV Solskjaer chọn 3 cầu thủ cho sơ đồ quen thuộc.

    BLV Quang Huy dự đoán: “Tôi nghĩ HLV Solskjaer ưu tiên sử dụng Lingard và Martial cho 2 vị trí tiền đạo cánh. Ở vai trò tiền đạo mũi nhọn, Lukaku sẽ được tin tưởng. So với Rashford, Lukaku kinh nghiệm hơn, có sức mạnh lẫn chiều cao tốt để không chiến. Khi cầu thủ Barca xuống sức ở hiệp hai, Rashford sẽ được tung vào để phát huy tốc độ.”

    Trong lịch sử, MU từng 4 lần tiếp đón Barca trên sân nhà tại đấu trường cúp châu Âu. Kết quả, “Quỷ đỏ” bất bại với 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Lần gần nhất MU gặp Barca ở sân Old Trafford là trận bán kết lượt về Champions League 2007/08. Nhờ siêu phẩm sút xa của Paul Scholes, MU thắng Barca 1-0 để loại đối thủ khỏi cuộc chơi.

    “Tôi có cảm giác MU sẽ có kết quả từ hòa đến thắng ở trận đấu này vì thầy trò HLV Solskjaer được tiếp lửa rất nhiều trên sân nhà Old Trafford. Với MU, việc vào tới tứ kết Champions League mùa này là thành công ngoài mong đợi. Pogba cùng các đồng đội đang có tinh thần thoải mái và đủ sức làm nên chuyện,” BLV Quang Huy kết luận”.

    Viết Tuệ | 20:15 10/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...