MỚI NHẤT :
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • BLV Quang Huy: Man City, Liverpool sẽ tranh cúp Premier League mùa này

    22:46 Thứ sáu 10/08/2018

    Trao đổi với chúng tôi, bình luận viên Vũ Quang Huy nhận định cơ hội vô địch của từng đội ở Premier League mùa 2018/19. Theo đó, Man City và Liverpool là hai ứng viên sáng nhất.

    Lúc 2h ngày 11/8, Premier League mùa giải mới sẽ khai màn trên sân Old Trafford. 20 đội bóng đã hoàn tất quá trình "chiêu binh", ổn định lực lượng ở hè 2018. Bây giờ, tất cả cùng nhau bước vào cuộc đua khốc liệt bậc nhất châu Âu.

    Điều mà cổ động viên quan tâm nhất chính là cuộc cạnh tranh cho danh hiệu vô địch Premier League 2018/19. Có đến 6 ứng viên sẵn sàng đoạt danh hiệu giải đấu là Man City, MU, Chelsea, Liverpool, Tottenham và Arsenal.

    Trao đổi với chúng tôi, BLV Quang Huy đưa ra góc nhìn về cơ hội cạnh tranh chức vô địch của 6 "ông lớn" ở nước Anh. Theo BLV Quang Huy, Man City và Liverpool là hai ứng viên sáng nhất. Trong khi, MU trước hết phải đánh bại được Arsenal và Chelsea.

     - Bóng Đá

     Man City được đánh giá cao trước thềm Premier League 2018/19.

    Man City là ứng cử viên số 1

    Mùa giải năm ngoái, đoàn quân của HLV Pep Guardiola lên ngôi vô địch thuyết phục với 3 kỷ lục gồm nhiều điểm nhất (100), ghi bàn nhiều nhất (106) và có nhiều trận thắng nhất (32).

    Trên mọi khía cạnh, từ lực lượng, huấn luyện viên, tinh thần, cho đến phong độ, Man City đều vượt trội so với phần còn lại. Không ai khác, Man City chính là ứng cử viên nặng ký nhất.

    Man City là nhà vô địch, nên chắc chắn được xem như ứng cử viên số 1 của mùa giải mới. Sau 2 năm, Pep nắm trong tay lực lượng tốt nhất giải đấu. Cầu thủ trong đội hình Man City đều có đẳng cấp, kinh nghiệm và có sự ăn ý. Họ chưa muốn dừng lại khi đã chiêu mộ tân binh mới,” BLV Quang Huy mở đầu cuộc trò chuyện với chúng tôi.

    Gã nhà giàu thành Manchester chi 60 triệu bảng để chiêu mộ Riyad Mahrez từ CLB Leicester City. Khi Yaya Toure buộc phải ra đi vì không còn khả năng cống hiến, Pep nhắm đến phương án thay thế trong mơ là Jorginho. Dù vậy, Chelsea đã "cướp" lấy Jorginho từ tay Man City nhờ tiếng nói quyết định của HLV Maurizio Sarri.

    10 năm gần đây, Man City được ví với hình ảnh "ném tiền qua cửa sổ" khi chiêu mộ nhiều ngôi sao. Kỳ chuyển nhượng 2018 là đợt hiếm hoi Man City ít xuất hiện trên các bản tin chuyển nhượng. Thay vào đó, Liverpool là đội "bạo chi" nhất hè 2018.

    Sau hơn 3 năm thất bại trong việc nâng cao danh hiệu vô địch Premier League, dây là mùa giải mà cá nhân HLV Juergen Klopp, cũng như ban lãnh đạo Liverpool thể hiện quyết tâm lớn nhất. Đội hình của Klopp yếu ở điểm nào, ban lãnh đạo sẵn sàng chi tiền để mua cầu thủ đẳng cấp.

    "Quỷ đỏ" vùng Merseyside thành công ở các thương vụ Fabinho (44 triệu bảng), Naby Keita (52,8 triệu bảng), Xherdan Shaqiri (13 triệu) và Alisson Becker (67 triệu). Theo BLV Quang Huy, Liverpool vốn đáng sợ ở mùa giải 2017/18, nay càng mạnh hơn khi đội hình của HLV Klopp dần đạt đến độ hoàn thiện.

    “Với tôi, không phải MU hay Chelsea, Liverpool mới là đội bóng có khả năng lớn nhất để thách thức Man City. Bộ khung của Juergen Klopp chơi rất hay mùa trước. Năm nay, họ chiêu mộ hàng loạt tân binh chất lượng để bổ sung đúng vị trí điểm yếu,” BLV Quang Huy phân tích.

     - Bóng Đá

     Alisson Becker là sự bổ sung kịp thời cho Liverpool.

    BLV Quang Huy giải thích thêm: “Alisson Becker sẽ giúp các CĐV Liverpool yên tâm khi trấn giữ khung gỗ, thay vì Loris Karius chuyên mắc sai lầm. Fabinho và Keita đều được thừa nhận đẳng cấp ở tuyến giữa. Trên hàng công, Liverpool không cần mua thêm vì Mane - Firmino - Salah đã quá hay.”

    Qua từng năm, Klopp cho thấy sự tiến bộ trong việc xây dựng đế chế ở sân Anfield. Khi có đủ đội hình như mong muốn, các CĐV Liverpool đang hy vọng "The Kop" sẽ trải qua mùa giải thật sự thành công. Đã 28 năm ròng rã, Liverpool vẫn nuôi hy vọng cho một lần trở lại đỉnh cao nước Anh.

    MU cạnh tranh cùng Arsenal, Chelsea

    Năm ngoái, MU xếp vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng sau Man City. Theo lý thuyết, thầy trò HLV Jose Mourinho sẽ tiếp tục cạnh tranh danh hiệu với đối thủ cùng thành phố. Thế nhưng, khi nhìn lại sự chuẩn bị về mặt lực lượng, phong độ trước mùa giải mới, chẳng ai dám tin thầy trò Jose Mourinho sẽ thành công trong việc lật đổ "gã hàng xóm ồn ào".

    “Thất bại ở Premier League 2017/18 chỉ ra đội hình MU còn nhiều thiếu sót, bất chấp Jose Mourinho đã bổ sung nhiều vị trí. MU không thể nâng tầm với 3 bản hợp đồng mới là Diogo Dalot, Fred và Lee Grant. Những buổi phỏng vấn gần đây, Mourinho liên tục than vãn vì tình hình chuyển nhượng,” BLV Quang Huy phân tích.

    Anh lo lắng cho tình hình của "Quỷ đỏ": “Ở Mourinho có khái niệm gọi là hiệu ứng tồi tệ trong mùa thứ ba, rõ ràng vị HLV người Bồ Đào Nha đang đứng ngồi không yên. Vì World Cup 2018, MU mất nhiều trụ cột trong giai đoạn đầu. Tôi nghĩ cánh cửa để MU cạnh tranh cùng Man City và Liverpool là thấp. Thay vào đó, họ nên hài lòng với vị trí trong top 4.”

     - Bóng Đá

     Mourinho đang trải qua mùa hè khó khăn cùng MU.

    Trước khi nghĩ đến Man City và Liverpool, MU hãy nên dè chừng với Chelsea và Arsenal. Hai ông lớn của thành London có chung hoàn cảnh khi bước vào mùa giải 2018/19: Cùng thay vị trí HLV, phải xuống chơi ở Europa League và đặt mục tiêu trở lại top 4. BLV Quang Huy tin rằng Maurizio Sarri và Unai Emery sẽ tạo nên "cú hích" thật sự cho Chelsea và Arsenal.

    “Ngay khi thay HLV mới, Arsenal cho thấy dấu hiệu khởi sắc ở chuyến du đấu hè 2018. Unai Emery đưa về sân Emirates những vị trí mà họ cần bổ sung nhất. Tôi tin Arsenal đủ sức vào top 4. Với Chelsea, họ bổ nhiệm Maurizio Sarri thay cho Antonio Conte. Sarri là HLV kinh nghiệm, có đẳng cấp. Lịch sử cho thấy những nhà cầm quân người Italy thành công khi dẫn dắt Chelsea.”

    HLV Sarri không có nhiều thời gian để chuẩn bị cùng Chelsea, do đó chỉ mang Jorginho về sân Stamford Bridge. Sau đó, Thibaut Courtois gia nhập Real Madrid, khiến Chelsea gấp rút chiêu mộ phương án thay thế là Kepa. HLV Sarri là bậc thầy trong việc gắn kết tập thể, và ông phải tiếp tục thể hiện điều đó ở Chelsea.

    Khép lại buổi trò chuyện cùng chúng tôi, BLV Quang Huy nhấn mạnh: "Triết lý của Sarri là kiểm soát bóng, triển khai lối chơi bóng ngắn. Tôi nghĩ với những con người hiện tại, Chelsea hoàn toàn có thể chơi theo cách đó. Nhiều người nghĩ rằng ở Chelsea, công nhân chơi bóng nhiều hơn nghệ sĩ. Nhưng đừng quên, họ phải phục vụ theo triết lý thực dụng của Mourinho và Conte. Khi được Sarri giải phóng đôi chân, chắc chắn các cầu thủ sẽ phô diễn nét tài hoa của mình.”

    Premier League muốn tạo ra sự khác biệt

    Mùa giải 2018/19, Premier League có sự thay đổi lớn khi các đội bóng chỉ được chiêu mộ cầu thủ đến hết 23h ngày 9/8 (giờ Việt Nam). Theo BLV Quang Huy, Premier League muốn mình là giải đấu khác biệt so với phần còn lại.

    "Premier League đã rút ngắn thời gian mua sắm, trong khi giải đấu lớn khác ở châu Âu vẫn hoạt động bình thường. Premier League có luật chơi riêng, luôn tự hào vì tiềm lực tài chính và sức hút của giải đấu số một hành tinh. Tôi nghĩ khi ra quy định trên, Premier League muốn mình là người đi tiên phong nhằm khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại."

    Manchester City F.C

     - Bóng Đá

     

    Manchester City Football Club là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp, đặt trụ sở tại thành phố Manchester, nước Anh. Manchester City đã 4 lần vô địch giải bóng đá Ngoại hạng Anh, 5 lần đoạt cúp FA và 1 lần đoạt cúp C2 châu Âu. Sân nhà của câu lạc bộ là sân vận động Etihad, với sức chứa khoảng 48.000 khán giả. Biệt danh của câu lạc bộ là "The Citizens" (những người thành phố). Đối thủ truyền thống của Manchester City là câu lạc bộ Manchester United.

    Bạn có biết: Cầu thủ mua về giá cao nhất: Kevin De Bruyne, 55 triệu bảng từ VfL Wolfsburg

    Thành lập: 1880
    Biệt danh: The Citizens
    Sân vận động: Etihad

    Manchester United F.C

     - Bóng Đá

     

    Manchester United Football Club là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp có trụ sở tại Old Trafford, Greater Machester, Anh. Câu lạc bộ đang chơi tại Giải bóng đá Ngoại hạng Anh với biệt danh "Quỷ Đỏ" được thành lập ban đầu với tên gọi Newton Heath LYR Football Club vào năm 1878 sau đó đổi tên thành Manchester United vào năm 1902. Manchester United là câu lạc bộ thành công nhất tại Anh, giữ kỷ lục 20 lần vô địch bóng đá Anh, đoạt 12 Cúp FA, 5 Cúp Liên đoàn và giữ kỷ lục 21 lần đoạt Siêu cúp Anh

    Bạn có biết: Đội hiện nắm giữ kỷ lục vô địch nước Anh nhiều nhất (20) – trong đó có kỷ lục 13 chức vô địch Ngoại hạng Anh – nhiều Siêu cúp Anh nhất (21).

    Thành lập: 1878
    Biệt danh: Quỷ Đỏ
    Sân vận động: Old Trafford

    Viết Tuệ | 22:20 10/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...