MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • BLV Quang Huy nói về điều đáng lo nhất của ĐT Việt Nam trước Malaysia

    11:20 Thứ hai 10/12/2018 | 1

    BongDa.com.vn Trước trận chung kết lượt đi với Malaysia, BLV Quang Huy đã nói về những lo lắng của ĐT Việt Nam.

    Sau thất bại trước ĐT Việt Nam với tỉ số 0-2 trên sân Mỹ Đình, Malaysia đã đứng dậy một cách đầy mạnh mẽ để thẳng tiến vào chung kết một cách đầy xứng đáng. Vì thế, BLV Quang Huy đang hết sức dè chừng những gì thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đang thể hiện.

    BLV Quang Huy nói về điều đáng lo nhất của ĐT Việt Nam trước Malaysia - Bóng Đá

     Không dễ để Việt Nam có thế trận tốt trước Malaysia.

    Trao đổi với báo chí trong nước, BLV nổi tiếng này chia sẻ: "Malaysia tiến bộ qua từng trận đấu nên khi gặp lại thì đội tuyển Việt Nam phải hết sức cảnh giác. Chúng ta từng có bài học thắng vòng bảng rồi lại thua chung kết năm 2009, đồng thời cũng thắng Thái Lan theo cách như vậy năm 2008 rồi."

    Dù vậy với tài cầm quân và chất lượng trong đội hình ĐT Việt Nam hiện tại, BLV Quang Huy cho rằng cũng sẽ rất khó để Malaysia đánh bại được thầy trò HLV Park Hang-seo vì sai số là rất ít: "Tuy nhiên với đội hình này tôi cảm giác yên tâm lắm. Đặt lên bàn cân các vị trí của mình đều hơn và mưu lược của ông Park rất chắc, sai số rất ít và hạn chế những cái tạo ra cơ hội cho đối phương".

    Nói vậy không phải là ĐT Việt Nam đang rất hoàn hảo khi BLV Quang Huy nhận định, tuyến tiền vệ vẫn còn điểm yếu: "Nếu có vị trí đáng lo thì đó là các tiền vệ tranh chấp tuyến hai chưa tốt, gặp đối thủ mạnh có cảm giác vẫn mong manh. Trong khi đó tôi lại ấn tượng với hàng tiền vệ Malaysia. Số 14 Kutty Abba đá tiền vệ trung tâm, hai cánh Safawi Rasid số 11 và số 13 Mohamadou Sumareh. Tiền vệ họ rất tốt, nếu tuyến giữa chúng ta lép vế thì cũng không có gì ngạc nhiên, thực tế 30 phút đầu trận trên sân Mỹ Đình cũng như vậy."

    BLV Quang Huy nói về điều đáng lo nhất của ĐT Việt Nam trước Malaysia - Bóng Đá

     Mohamadou Sumareh (áo vàng) có tốc độ và thể lực rất tốt.

    Sẽ là một Malaysia hoàn toàn khác trong trận chung kết lượt đi tại Bukit Jalil. Vì vậy, thầy trò HLV Park Hang-seo cần phải nhập cuộc một cách thận trọng nhất nhằm kiếm kết quả thuận lợi trước khi hai đội tái đấu nhau tại sân Mỹ Đình vào 15/12.

    Tịnh Đế
    Chia sẻ

    Loading...