MỚI NHẤT :
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • BLĐ HAGL: 'Công Phượng đang thi đấu rất hiệu quả'

    08:45 Thứ ba 05/06/2018

    BongDa.com.vn Chứng kiến phong độ ấn tượng của Công Phượng ở những trận gần đây, BLĐ HAGL đã dành lời khen “có cánh” cho tiền đạo này.

    Sau “siêu phẩm” vào lưới FLC Thanh Hóa ở vòng 10, Nguyễn Công Phượng tiếp tục nổ súng trong cuộc tiếp đón TP.HCM trên sân nhà Pleiku. Tuy nhiên, rất tiếc cho HAGL khi họ đã không giữ vững được thành quả của mình, bởi trước khi trận đấu kết thúc, đội khách đã kịp giật lại 1 điểm với trận hòa 2-2.

     - Bóng Đá

     Công Phượng đang thăng hoa ở V-League.

    Dù không có được chiến thắng, nhưng với những gì Công Phượng đã thể hiện trong thời gian gần đây khiến BLĐ HAGL đang cảm thấy rất vui mừng. GĐĐ H – Huỳnh Mau nói: “Công Phượng chẳng những ghi được bàn thắng mà  còn là người mở được đường đảo cánh rất tinh thế và thông minh để cho Văn Thanh thoát xuống kiến tạo cho Văn Toàn mở tỉ số. Công Phượng xử lý tình huống đó rất hay. Đó là giá trị mà cầu thủ đã làm được.

    Công Phượng hiện nay đã có cảm giác ghi bàn và thi đấu rất hiệu quả. Không những Công Phượng mà hầu hết cầu thủ của HAGL đều có khả năng tranh chấp và ghi bàn được. Các cầu thủ đã có được sự tự tin, giải tỏa được áp lực không ghi bàn. Nên giờ Công Phượng, Xuân Trường hay Văn Toàn đều đã lập công là điều khiến chúng tôi thấy rất vui mừng

     - Bóng Đá

     HAGL hưởng lợi nhờ phong độ tốt của Công Phượng.

    Bên cạnh đó, ông cũng giành những nhận xét tốt với những cầu thủ dự bị được trao cơ hội ra sân như Thanh Hậu hay Anh Tài…trong trận đấu với CLB TP.HCM: “HAGL ra sân với toàn bộ đều là nội binh và hầu hết các cầu thủ đều tự tin và chơi tốt. Có nhiều cầu thủ còn chỉ mới được vào sân. Ví dụ như Phan Thanh Hậu thay cho Triệu Việt Hưng, đá dự bị nhưng khi được vào sân thì chơi cũng tốt; Nguyễn Hữu Anh Tài, Lê Đức Lương và những cầu thủ sở trưởng đá hậu vệ biên nhưng vẫn vào đá trung vệ vì các trung vệ như Văn Hạnh, Kim Jinseo, A Hoàng bị chấn thương cả, cộng thêm Tăng Tiến vắng mặt do án kỉ luật của CLB. Các em dự bị vào đá vị trí đó lần đầu tiên, rồi mới được trận đầu nhưng mà cũng đã hoàn thành nhiệm vụ.

    Ở trận đấu tiếp theo, HAGL sẽ có chuyến làm khách được dự đoán là khó khăn, chạm trán với chủ nhà Than Quảng Ninh.

    Tịnh Đế | 07:35 05/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...