MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Bình tâm trở lại, Văn Quyết rút ý định xuất ngoại?

    15:06 Thứ sáu 12/01/2018

    BongDa.com.vn Vụ chuyển nhượng tiền đạo Văn Quyết từ CLB Hà Nội đến Kedah FC đang có những diễn biến khá bất ngờ.

    Cách đây khoảng 2 ngày, thông tin Văn Quyết rời CLB Hà Nội sang Malaysia thi đấu đã được đăng tải khắp các mặt báo. Chính Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội cũng khẳng định sẽ chiều theo ý muốn của tiền đạo mang áo số 10 này: "Văn Quyết là cầu thủ rất quan trọng với Hà Nội FC. Tuy nhiên, cậu ấy chủ động xin được ra nước ngoài thi đấu để thử thách bản thân và thay đổi môi trường mới. Với những đóng góp của Văn Quyết, đội bóng khó từ chối nguyện vọng của cầu thủ này.”

     - Bóng Đá

     

    Cũng theo vị ông Nguyễn Quốc Hội, Văn Quyết đã chọn được điểm đến ưng ý là đội bóng Kedah FC của giải VĐQG Malaysia. Thậm chí, hai bên đã thỏa thuận được việc đội trưởng ĐTQG Việt Nam chỉ chơi 1 năm theo dạng cho mượn, sau đó quay về hoàn tất hợp đồng với CLB Hà Nội.

    Tuy nhiên, theo một thông tin mới nhất từ lãnh đạo đội bóng thủ đô, họ đã thuyết phục thành công Văn Quyết ở lại thi đấu trong mùa giải 2018 thay vì xuất ngoại như dự định ban đầu. Đây quả là thông tin không thể vui hơn với những người yêu mến CLB Hà Nội sau những tổn thất rất lớn mang tên Gonzalo và Hoàng Vũ Samson.

    Ở mùa giải V-League 2017, tiền đạo mang áo số 10 ghi 9 bàn thắng sau 24 trận đấu, trực tiếp mang về 11 điểm cho CLB Hà Nội. Những con số đó là đủ để nói lên tầm quan trong của Quyết "rừng" đối với đội chủ sân Hàng Đẫy. Trước đó, NHM thủ đô đã phải chia tay hàng loạt nội binh dày dặn kinh nghiệm khác là Sầm Ngọc Đức, Nguyễn Văn Biển và Nguyễn Hải An. Dường như BLĐ của Hà Nội không muốn đi vào vết xe đổ của HAGL năm 2014 khi trẻ hóa quá vội vàng khiến đội bóng bị tụt lại trong cuộc đua vô địch ở mỗi mùa giải. Với việc Văn Quyết đồng ý ở lại, HLV Chu Đình Nghiêm cũng không cần phải đau đầu tìm một người đủ tầm thay thế và dẫn dắt lứa trẻ của CLB Hà Nội. 

    Trong một diễn biến khác, lãnh đạo CLB Hà Nội đang xúc tiến việc nhập tịch cho Moses, đồng thời tìm kiếm thêm một ngoại binh chất lượng nữa cho đội bóng để thay thế những Gonzalo, Loris và Silva đã ra đi trước đó. 

    HG - BongDa.com.vn - TTVN | 14:30 12/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...