MỚI NHẤT :
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Big Six và những điều đọng lại trong ngày khai màn Premier League

    20:21 Thứ hai 12/08/2019 | 2

    BongDa.com.vn Vòng đấu đầu tiên của Premier League đã khép lại, và sau đây là những điểm đáng chú ý nhất của Big Six.

     Man City

    Hủy diệt, đó có lẽ là từ mô tả chính xác nhất những gì mà Man City đã thể hiện trong chiến thắng 5-0 trước West Ham. Trong suốt cả trận đấu, đoàn quân của HLV Guardiola đã không cho đối thủ nhiều cơ hội để triển khai bóng trước khu vực 16m50, mà thay vào đó là chỉ có thể co cụm bên phần sân nhà để phòng ngự. Với sự hòa nhập rất tốt của tân binh Rodri, cùng việc Sterling, Jesus vẫn đang tiến bộ và trưởng thành qua từng trận đấu,... việc Man City tiếp tục là ứng viên nặng ký nhất cho cuộc đua vô địch năm nay là điều chẳng thể bàn cãi.

     - Bóng Đá

     Sức mạnh của Man City là quá đáng sợ.

    Liverpool

    Cũng đã có được một chiến thắng tưng bừng trong ngày ra quân, nhưng Liverpool lại đang mang đến chút gì đó bất an cho NHM. Cụ thể sau khi đánh bại Norwich City với tỷ số 4-1, Lữ Đoàn Đỏ đã phải nhận thông tin Alisson sẽ phải nghỉ thi đấu 8 tuần vì chấn thương.

    Với một đội hình rất thiếu các phương án dự phòng chất lượng như hiện tại, khó tránh khỏi việc xuất hiện nhiều lo ngại không biết liệu đoàn quân của Klopp có đủ bản lĩnh để đối đầu với Man City một khi những Salah, Van Dijk,... cũng không may gặp chấn thương và phải nghỉ thi đấu dài hạn như Alisson hay không.

    Tottenham

    Đánh bại tân binh Aston Villa với tỷ số 3-1, nhưng chiến thắng mà Tottenham có được lại không hề dễ dàng. Thậm chí chính đoàn quân của HLV Pochettino mới là đội bị dẫn bàn trước với pha lập công của McGinn ngay ở phút thứ 9.

    Sau bàn thắng này, đội khách đã dồn toàn bộ đội hình về phần sân nhà để phòng ngự và tạo ra vô vàn khó khăn cho các ngôi sao Tottenham trong việc tìm bàn gỡ. Và ở tình cảnh bế tắc như thế, tân binh đắt giá nhất lịch sử đội bóng - Ndombele đã vụt sáng với một cú sút trái phá bên ngoài vòng cấm gỡ hòa cho đội. Từ đây thế trận đã trở nên dễ thở hơn, và tạo tiền đề mang về chiến thắng cho Gà Trống.

    Arsenal

    Tuy đã có một phiên chợ hè ấn tượng, nhưng những gì mà Arsenal thể hiện trong ngày ra quân tại Premier League lại không quá ấn tượng. Trong một ngày mưa nặng hạt tại St. James' Park, đoàn quân của HLV Emery đã chơi có phần bế tắc trước Newcastle.

    Phải đến hiệp 2, tận dụng phút mất tập trung của các hậu vệ đội chủ nhà, Ainsley Maitland-Niles băng lên cướp bóng và sau đó thực hiện đường kiến tạo cho đồng đội. Với một nhịp khống chế bóng, Aubameyang đã có pha dứt điểm đầy tinh tế mang về bàn thắng duy nhất giúp Arsenal có được chiến thắng 1-0 tối thiểu.

     - Bóng Đá

     Arsenal đã có một khởi đầu khá chật vật.

    Việc thiếu đi một nhạc trưởng thật sự tốt ở khu vực giữa sân có lẽ tiếp tục sẽ là một vấn đề rất lớn trong việc cạnh tranh danh hiệu của Pháo Thủ mùa này.

    Man Utd

    Những gì mà Man Utd đã làm vào ngày hôm qua tại Old Trafford vượt trên cả sự kỳ vọng. Những niềm hy vọng trên hàng công như Rashford, Martial đều đã có bàn thắng. Trong khi các tân binh như Maguire, Wan-Bissaka đều đã tạo được những ấn tượng rất đậm nét khi góp công tạo nên một bức tường thành cực kỳ vững chắc trước cầu môn của De Gea.

    Tuy nhiên trong một ngày tưởng như mọi thứ đều tốt như vậy, Quỷ Đỏ vẫn còn một vấn đề cần quan tâm đó chính là Pogba. Có vẻ như khi phải thi đấu trong vai trò của một người chơi thấp nhất trong hàng tiền vệ, ngôi sao người Pháp vẫn bị gò bó khá nhiều và không thể phát huy hết được khả năng của mình.

    Chelsea

    0-4, đó chắc chắn là kết quả mà NHM Chelsea không hề kỳ vọng đội bóng sẽ phải đón nhận trong trận đấu chính thức đầu tiên Lampard nắm quyền. Có quá nhiều vấn đề sẽ cần được Lampard giải quyết trong thời gian tới. Đặc biệt ở hàng phòng ngự khi sự kết hợp giữa bộ đôi trung vệ Zouma và Christensen là quá tệ.

    Chính sự thiếu ăn ý giữa 2 cầu thủ này đã liên tiếp tạo ra những khoảng trống để Man Utd khai thác qua đó tạo nên một thắng lợi hủy diệt tại Old Trafford. Mặc dù vậy cũng không thể bỏ qua những dấu hiệu tích cực mà những tài năng trẻ như Abraham, Mason Mount đã mang lại.

    Bên cạnh đó cũng phải nhớ rằng The Blues vẫn chưa có được bộ khung mạnh nhất vào ngày hôm qua, khi Kante và Pulisic chỉ ra sân từ băng ghế dự bị, trong khi Willian, Rudiger hay Hudson-Odoi vẫn chưa thể ra sân. Do đó nếu đánh giá thấp The Blues vào thời điểm này là một điều hết sức sai lầm. 

    Kỳ Anh | 20:10 12/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...