MỚI NHẤT :
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Big Six có còn là 'giấc mộng vàng' cho tuyển Anh trong tương lai?

    13:25 Thứ hai 15/10/2018

    BongDa.com.vn Các học viện của CLB nào sẽ là nền tảng tuyệt vời nhất cho Tam sư trong tương lai?

    Trong 4 năm gần đây, các cầu thủ của Chelsea được gọi lên tuyển Anh rất đông với 23 người. Tiếp theo là Manchester City với 18 cầu thủ và Arsenal là 16 cái tên. Vậy trong tương lai thì CLB nào sẽ là nồng cốt của tuyển Anh?

    Big Six thống trị

    Ai đang nắm giữ vận mệnh tương lai của tuyển Anh? - Bóng Đá

     Biểu đồ cho thấy số lượng cầu thủ lên tuyển từ câc CLB.

    Cho đến thời điểm hiện tại, 6 đội bóng hàng đầu của Ngoại hạng Anh vẫn mang lại cầu thủ nồng cốt của tuyển Anh. Những cầu thủ trẻ trong đội hình của HLV Gareth Southgate bao gồm những cái tên như: Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Ruben Loftus-Cheek và Harry Winks.

    Đa phần các cầu thủ ở Tam sư hiện tại đến từ Chelsea và Man City. Hai CLB này cung cấp một phần tư số lượng cầu thủ thi đấu cho ĐTQG nước Anh. 

    Man United và mâu thuẫn kỳ lạ

    Ai đang nắm giữ vận mệnh tương lai của tuyển Anh? - Bóng Đá

     Man United đang xếp sau nhiều CLB khác về nhân lực tuyển QG.

    Jesse Lingard và Marcus Rashford là hai cái tên sáng giá trong tuyển Anh đang khoác áo Man United. Nhưng so với Chelsea hay Man City thì Quỷ đỏ không cung ứng nhiều tài năng tính ở thời điểm này. Giờ đây, ở học viện U18 của United đang có một cái tên sáng giá là Mason Greenwood.

    Anh là người ghi được chín bàn trong tám lần ra sân ở giải trẻ. Vậy nên trong tương lai, không thể khẳng định được rằng MU sẽ không có khả năng cung ứng tài nẳng trẻ cho Tam sư. Lý do khiến Quỷ đỏ lép vế hơn các CLB khác về việc góp mặt nhân tài lên tuyển là do chính sách của HLV Jose Mourinho.

    Ông trọng việc mua sắm các ngôi sao hơn là lấy người từ học viện. Ngay cả trong đội hình của MU bây giờ, vấn đề này cũng là một tranh cãi lớn.

    Các CLB ngoài Big Six có cơ hội toả sáng?

    Ai đang nắm giữ vận mệnh tương lai của tuyển Anh? - Bóng Đá

     Người tài thì vẫn có nhưng họ có giữ được phong độ?

    Câu trả lời là có. Bởi tuyển Anh trẻ hiện nay vẫn trọng dụng những tài năng đang khoác áo các CLB ngoài Big Six. Những cái tên như Dominic Calvert-Lewin, Tom Davies, Jonjoe Kenny, Ademola Lookman của Everton đang dần có được niềm tin ở tuyển trẻ.

    Hay các thành viên của Leicester bao gồm: Ben Chilwell, Demarai Gray, James Maddison cũng có đất diễn ở đội U. Một cái tên thuộc biên chế Chelsea nhưng đang được cho mượn ở Derby County là Mason Mount. Anh đã có khởi đầu rất tuyệt vời ở CLB mới. Cầu thủ 20 tuổi này đang là tài năng trẻ sáng giá cho Tam sư trong tương lai.

    Ai đang nắm giữ vận mệnh tương lai của tuyển Anh? - Bóng Đá

     Tam sư rất cần người trẻ.

    Ngoài biên giới Ngoại hạng Anh thì Tam sư vẫn hoàn toàn có thể trông chờ vào các nhân tố khác. Những cái tên bao gồm: Reiss Nelson đang khoác áo Hoffenheim, Jake Clarke-Salter thi đấu cho Vitesse, Jadon Sancho đầu quân cho Borussia Dortmund, Ronaldo Vieira tại Sampdoria và Marcus Edwards đá cho Excelsior.

    Nhân tài thì ở đâu cũng có nhưng vẫn có thách thức đặt ra cho tuyển Anh. Liệu các cầu thủ trẻ có thể giữ được phong độ của mình để thi đấu cho đội hình chính ở Tam sư hay không. Nhiệm vụ của các lò đào tạo phải cho cơ hội để cầu thủ trẻ phát triển nhanh nhất. 

    Trang Ý | 12:50 15/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...