MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Bị Zidane "hắt hủi", mục tiêu 40 triệu của M.U cập bến nước Anh?

    16:32 Thứ bảy 04/01/2020

    BongDa.com.vn Tương lai của ngôi sao người Colombia vẫn rất mù mịt và ngày rời Santiago Bernabeu cũng không còn xa.

    Zidane lại "bỏ quên" James Rodriguez

    Real Madrid đã tập luyện trở lại, hướng đến trận đấu gặp Getafe vào 22h ngày 4/1/2020 (giờ Việt Nam). Đây là cuộc đấu mở màn năm mới, vì thế mang ý nghĩa rất quan trọng. 3 điểm tuyệt đối trước đối thủ được đánh giá thấp hơn sẽ mang đến sự lạc quan cũng như tinh thần quật khởi dành cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

    Ngoài sự vắng mặt của Sergio Ramos (vì án treo giò), Marco Asensio và Eden Hazard (vì chấn thương) thì nhiều ngôi sao khác cũng đã quay trở lại tập luyện cùng đội 1. Trong đó, trường hợp của những Marcelo, James Rodriguez và Lucas Vazquez là tiêu biểu nhất. HLV Zidane đang có trong tay nhiều hảo thủ có thể dễ dàng "đánh nhanh, diệt gọn" Getafe, dù phải thi đấu trên sân khách.

    Quyết định lạ lùng của Zidane đẩy James đến bến đỗ không ngờ? - Bóng Đá

    James đã trở lại tập luyện trọn vẹn cùng đội 1.

    Mặc dù vậy, trước thềm cuộc đấu Getafe, nhà cầm quân người Pháp gây bất ngờ lớn khi gạch tên James Rodriguez khỏi đội hình xuất phát. Ngôi sao người Colombia đã sẵn sàng trở lại sau chấn thương, góp tiếng nói quan trọng cũng như thể hiện tiềm năng của bản thân trong đội hình Kền kền trắng.

    Tuy nhiên, quyết định gạch tên James của HLV Zidane chẳng khác nào "gáo nước lạnh" dội vào quyết tâm và tham vọng của tiền vệ sinh năm 1991.

    Tái hợp Carlo Ancelotti?

    Thực tế, suốt thời gian qua, đã có nhiều lời đồn đoán cho rằng James Rodriguez và Gareth Bale là những ngôi sao chắc suất phải rời Santiago Bernabeu tháng 1/2020. Bên cạnh đó, truyền thông Tây Ban Nha cũng viện dẫn nhiều nguyên do cho thấy, James và Bale không được HLV Zidane sử dụng, là vì nhà cầm quân 47 tuổi muốn trao cơ hội cho những sao trẻ như Vinicius Junior và Rodrygo Goes.

    Trước viễn cảnh phải rời Bernabeu, nói riêng về trường hợp của James, có rất nhiều đội bóng hàng đầu Châu Âu muốn sở hữu James. Trong đó, Atletico Madrid, Chelsea, Arsenal, Manchester United là những ví dụ điển hình nhất. Tuy nhiên, còn 1 nơi mà không nhiều người ngờ tới, khả năng lớn lại là bến đỗ mà tiền vệ sinh năm 1991 có thể lựa chọn. Đó là Everton.

    Quyết định lạ lùng của Zidane đẩy James đến bến đỗ không ngờ? - Bóng Đá

    James có khả năng gia nhập Everton?

    Sở dĩ, HLV Carlo Ancelotti, người thầy cũ từng dẫn dắt James ở Real Madrid đang là thuyền trưởng nửa xanh vùng Merseyside. Ông có kế hoạch tái thiết đội bóng, James chính là ngôi sao mà nhà cầm quân lão làng này nghĩ đến. Bên cạnh đó, HLV Ancelotti cũng là người hiểu rõ tiềm năng của cậu học trò, ông hoàn toàn có thể giúp tiền vệ sinh năm 1991 toả sáng một cách rực rỡ.

    Nếu rời Real Madrid, James Rodriguez sẽ có rất nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, đến Everton và tái hợp thầy cũ Ancelotti là viễn cảnh tương lai đầy hứa hẹn dành cho ngôi sao người Colombia.

    Xem Real trở lại tập luyện

    Minh Trí | 16:02 04/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...