MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Bị Trung Quốc đánh bại, sao Thái Lan gửi thông điệp "hãy đợi đấy"

    12:16 Thứ hai 21/01/2019 | 6

    BongDa.com.vn Đội trưởng tuyển Thái Lan, Teerasil Dangda đã có những phát biểu sau trận thua trước Trung Quốc.

    Chạm trán tuyển Trung Quốc ở vòng 1/8 Asian Cup, tuyển Thái Lan dù sớm có bàn thắng mở tỷ số nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận thất bại 1-2 trước đại diện Đông Bắc Á.

    Người ghi bàn cho "Voi chiến" là tiền đạo trẻ, Supachai Jaided trong khi hai cầu thủ lập công cho đoàn quân HLV Marcelo Lippi lần lượt là Xiao Zhi và Gao Lin.

    Phát biểu sau trận đấu, chân sút thủ quân của tuyển Thái Lan, Teerasil Dangda phát biểu: "Tôi đã từng nghĩ đến việc chia tay đội tuyển thế nhưng, việc đến chơi ở J League trong thời gian qua khiến tôi thay đổi suy nghĩ của mình.

    Bị Trung Quốc đánh bại, sao Thái Lan gửi thông điệp

    Đội trưởng Teerasil Dangda cho rằng thế hệ hiện tại của Thái Lan sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.  

    Chất lượng của cầu thủ Thái Lan vẫn còn rất tốt, tôi tin chúng tôi đủ sức để trở lại Asian Cup thêm lần nữa. Tôi vẫn muốn là một phần của đội và thi đấu cùng các đồng đội". 

    Tuy nhận thất bại ở sân chơi châu lục và phải dừng bước ở vòng knock-out đầu tiên, thế nhưng với lực lượng hùng mạnh và dàn cầu thủ đang ở trong "độ chín" sự nghiệp như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan hay Thitipan Puangchan, "Voi chiến" vẫn còn một tương lai xán lạn ở phía trước và hứa hẹn sẽ trở lại mạnh mẽ trong thời gian tới. 

    Phi Yến | 11:08 21/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...