MỚI NHẤT :
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Bị trọng tài o ép, Lazio đòi bỏ giải Serie A

    09:10 Thứ tư 13/12/2017

    Chứng kiến đội nhà bị trọng tài xử ép, theo đó dẫn đến thất bại 1-3 trước Torino, Chủ tịch Claudio Lotito của Lazio dọa sẽ bỏ giải đấu.

    Hưởng ứng làn sóng này còn có đông đảo CĐV Lazio. Phát ngôn viên đội bóng cho biết đã nhận được rất nhiều lời yêu cầu từ người hâm mộ bày tỏ mong muốn đại diện thủ đô đình công trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

    "Chủ tịch Claudio Lotito tiết lộ số đông CĐV muốn Lazio phải mạnh dạn bước ra và làm một điều gì đó. Ngay cả khi phải bỏ giải, CLB sẽ xem xét đến giả thuyết này", phát ngôn viên Arturo Diaconale thuộc Lazio cho biết.

    Trên sân nhà Olimpico hôm 12/12, Lazio bỏ lỡ cơ hội chen chân vào top 4 khi để thua Torino. Theo mô tả của Sportbible, 90 phút trận đấu chứng kiến nhiều phán quyết rất khó hiểu của trọng tài chính. Ngoài ra, công nghệ VAR cũng nằm trong vòng nghi vấn liên quan đến tính chính xác.

    Đầu tiên, Ciro Immobile (Lazio) bị truất quyền thi đấu vào cuối hiệp 1 sau pha húc đầu Nicolas Burdisso. Băng ghi hình cho thấy không hề có tác động giữa Immobile và trung vệ người Argentina. Trước đó, tiền đạo Italy cũng bị trọng tài từ chối quả 11 m khi bóng trúng tay Iago Falque trong vòng cấm.

    Chứng kiến đội nhà bị trọng tài o ép, Chủ tịch Lotito kêu ca, cho rằng bản thân là nạn nhân của thuyết âm mưu không muốn đội bóng của ông lọt vào top 4. Ông Lotito nói thêm đang có chiến dịch chính trị mờ ám đằng sau Ban điều hành giải, chống đối Lazio từ khi họ giành Scudetto hơn một thập niên trước.

     - Bóng Đá

     Cầu thủ Lazio phản ứng với Burdisso trong trận đấu cuối tuần qua.

    Trong khi đó, phát ngôn viên Arturo Diaconale nói về thuyết âm mưu "hại" Lazio như sau: "Khi mọi việc cứ tái diễn liên tục, điều này làm người ta nghĩ đến thuyết âm mưu. Chúng tôi không muốn nói đến điều đó ở đây, bản thân cũng không thích càm ràm, nhưng mọi việc cứ phơi bày ra trước mắt".

    Tiền vệ Luis Alberto nói thẳng nhiều người không thích Lazio có mặt trong top 4 khi trả lời Mediaset Premium vào giữa hiệp. "Bạn không thể nào chơi bóng đá mà cứ gặp những tình huống như thế. Có lẽ người ta không thích Lazio vào top 4", Luis Alberto nói về tình huống bóng chạm tay Falque.

    Còn HLV Simone Inzaghi của Lazio cho rằng đội nhà đã bị dối lừa và đánh cắp chiến thắng. Ông tố cáo trọng tài với những phán quyết không chính xác làm xoay chuyển trận đấu, từ đó khiến Lazio để thua Torino 1-3.

     - Bóng Đá

     BXH Serie A sau 16 vòng đấu.

    Nguyên Trí | 08:25 13/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...