MỚI NHẤT :
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Bị trọng tài "cướp" chiến thắng, HLV Trần Minh Chiến nói gì?

    20:47 Thứ sáu 14/09/2018 | 1

    BongDa.com.vn Tôn trọng và suy nghĩ trọng tài cũng là con người nên có những nhận định thiếu chính xác hoặc mắc sai lầm. Nhưng việc làm sai lệch kết quả trận đấu thì khó có thể chấp nhận, HLV Trần Minh Chiến tâm sự.

    Tấn Trường phản ứng trọng tài trên sân Gò Đậu chiều 14/9.

    Chia sẻ về kết quả trận đấu và những quyết định của trọng tài chính Trần Văn Lập điều khiển trận đấu giữa Becamex Bình Dương và Than Quảng Ninh trên sân Gò Đậu, HLV Trần Minh Chiến cho biết: “Thật sự tôi hiểu cảm giác của trọng tài sau gần 1 năm dẫn dắt một đội bóng ở V-League. Các tình huống trên sân diễn ra rất nhanh, nên chỉ một thoáng mất tập trung sẽ dẫn đến quyết định sai lầm. Tôi nghĩ hiệp một trọng tài bắt khá tốt nhưng từ tình huống thổi 11m đội khách và cả Bình Dương thì tâm lý trọng tài không tốt. Điều này khiến hàng loạt tình huống sai lầm.

     HLV Trần Minh Chiến nói gì về việc trọng tài Văn Lập “cướp” chiến thắng của Bình Dương? - Bóng Đá

    Trọng tài Trần Văn Lập đã có rất nhiều tình huống bắt nhận định thiếu chính xác trên sân Gò Đậu, Ảnh: Đình Viên. 

    Tôi khẳng định 100% tình huống Tấn Tài không phạm lỗi, thậm chí lỗi ngoài vòng cấm. Việc Tấn Tài bị phạt thẻ vàng và Bình Dương bị thủng lưới là cột mốc của trận đấu. Vậy tại sao đến tình huống thứ hai phạt thẻ vàng trọng tài lại quên. Điều này khá vô lý và khó chấp nhận được.”

    Vậy, sau trận đấu ông (HLV Trần Minh Chiến PV) đã nói gì với trọng tài và giám sát trận đấu? “Tôi chỉ hỏi trọng tài, tại sao lại không được công nhận bàn thắng. Ông ấy chỉ nói rằng đó là tình huống không được công nhận vì sai luật. Tôi thật sự mới 1 năm dẫn dắt đội bóng ở V-League nên chưa nắm rõ luật. Nhưng việc trọng tài chính có nhiều cái sai, khiến kết quả trận đấu sai, điều khó chấp nhận được.”

    Việc chia điểm 1-1 trước Than Quảng Ninh không quá thất vọng với HLV Trần Minh Chiến, ông hy vọng đội nhà sẽ trụ hạng thành công để dồn mục tiêu cho trận bán kết lượt về gặp Hà Nội FC: “Tôi nghĩ tỉ số 1-1 phản ánh đúng chất lượng chuyên môn trận đấu. Hôm nay đội nhà có 3 vị trí không thể thi đấu nên các tình huống phối hợp với Anh Đức trên sân chưa thật sự tốt.

     HLV Trần Minh Chiến nói gì về việc trọng tài Văn Lập “cướp” chiến thắng của Bình Dương? - Bóng Đá

    HLV Trần Minh Chiến tỏ ra thông cảm với các quyết định của tổ trọng tài điều khiển trận đấu. Ảnh: Đình Viên. 

    Tôi nói với Đức hãy quên trận đấu này đi và mọi thứ đang ở trước mắt. Rõ ràng với cầu thủ lớn tuổi như Anh Đức thi đấu đến thời điểm này là điều quá tốt. Thật sự nếu có 3 điểm trận hôm nay chúng tôi có 99% trụ hạng. Thế nhưng việc chỉ có 1 điểm khi giải còn 4 vòng đấu nữa khiến chúng tôi phải cố gắng. Thật sự với 1 HLV trẻ như tôi, trận kết Cup Quốc gia gặp Hà Nội FC rất mạnh khiến chúng tôi phải tính toán rất nhiều.”

    Đình Viên | 20:50 14/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...