MỚI NHẤT :
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Bị tố đá xấu, HLV Park Hang-seo đáp lời bằng thông điệp cứng rắn

    17:36 Thứ sáu 14/12/2018

    BongDa.com.vn Nhận được lời chỉ trích ĐT Việt Nam đá "quyết liệt quá mức cần thiết", HLV Park Hang-seo đã có những lời phản pháo rất cứng rắn.

    ĐT Việt Nam đang nắm giữ lợi thế không nhỏ trong tay khi có trận hoà 2-2 trên sân Bukit Jalil của Malaysia. Tuy nhiên, sau trận đấu, đoàn quân của HLV Park Hang-seo lại nhận được những lời chỉ trích không hay đến từ các cầu thủ Malaysia.

    Bị tố đá xấu, HLV Park Hang-seo gửi thông điệp cứng rắn - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo lên tiếng sao khi trung vệ Malaysia cho rằng ĐT Việt Nam đã chơi quá xấu xí.

    Theo đó, trung vệ Aidil Radzak đã lên tiếng trên The Star (Malaysia): "Ở lượt đi, cầu thủ đội tuyển Việt Nam chơi thô bạo khiến một số trong chúng tôi trả đũa lại. Tôi hy vọng đồng đội cẩn trọng hơn và duy trì cái đầu lạnh. Chúng tôi cần tránh bị kích động bởi họ. Tôi tin rằng lối chơi quyết liệt Việt Nam áp dụng là một phần trong thủ đoạn chiến thuật của HLV Park Hang-seo."

    Phản bác những ý kiến cho rằng "Những ngôi sao vàng" đã đá xấu, vị thuyền trưởng 59 tuổi trong buổi họp báo trước trận chung kết lượt về đã nói: "Đầu tiên, tôi cần khẳng định tôi cũng như BHL tuyển Việt Nam chưa bao giờ yêu cầu các học trò chơi thô bạo, khiêu khích các cầu thủ đối phương. Triết lý bóng đá của tôi dựa trên sự chắc chắn, nhưng xuất phát từ sự hợp lý. Ngoài ra, tôi cũng tin rằng các cầu thủ của tôi không chơi xù xì."

    Nói về quyết tâm trong trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình, thầy Park mong muốn chạm tay vào ngôi vô địch trong trận đấu ngày mai: “Hy vọng ở trận đấu ngày mai chúng tôi có thể chạm tay vào cúp vô địch AFF Cup 2018, tôi và các cầu thủ đã trải qua 2 giải đấu lớn, dù có những thành công nhất định nhưng chưa thể lên ngôi vô địch. Hy vọng trận đấu ngày mai trước sự cổ vũ của khán giả nhà mọi thứ sẽ khác, chúng tôi sẽ có thể nâng cup vô địch.”

    Trận chung kết lượt về giữa ĐT Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 15/12.

    Đăng Huy | 17:10 14/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...