MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Bị Man Utd lật kèo, 'nạn nhân' của Odion Ighalo đang thế nào?

    08:47 Thứ bảy 22/02/2020 | 3

    BongDa.com.vn Tháng Giêng vừa qua, có một ngôi sao đã bỏ lỡ cơ hội trở lại sân Old Trafford để khoác áo M.U.

    Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2020, Manchester United đã nỗ lực mang về một trung phong khi Marcus Rashford dính chấn thương dài hạn. Quỷ đỏ đưa hàng loạt nhân tố sáng giá vào tầm ngắm, bao gồm cả Salomon Rondon của Dalian Professional.

    Theo chia sẻ của cựu sao Newcastle United, M.U đã liên hệ với đại diện của anh và bản thân chỉ còn chờ một cuộc gọi. Song song đó, cây viết David Ornstein tiết lộ, nửa đỏ thành Manchester từng gửi đề nghị cho AFC Bournemouth về trường hợp của Joshua King.

    Eddie Howe: Joshua King has remained 'very professional' since Manchester United links - Bóng Đá

     Joshua King suýt nữa đã có thể quay về chốn cũ.

    Các báo cáo từ The Athletic cho biết, chân sút người Na Uy đồng ý trở lại "Nhà hát của những giấc mơ", đồng thời mọi thứ chỉ còn chờ vào thỏa thuận giữa hai CLB. Thế nhưng, đội chủ sân Old Trafford cuối cùng lại chọn Odion Ighalo trong sự bất ngờ của giới chuyên môn.

    "Cậu ta vẫn rất tích cực, tập trung vào các trận đấu kế tiếp mà không có vấn đề gì lớn cả. King rất chuyên nghiệp, chúng tôi có mối quan hệ bền chặt. Tôi không biết cậu ấy nghĩ gì, bạn sẽ không thể hoàn toàn biết được một cầu thủ đang xử lý vấn đề như thế nào.

    Tôi nghĩ cho King, tin đồn chuyển nhượng xuất hiện là điều tốt cho cậu ta và tôi sẽ lập luận theo hướng đó. Tôi nghe được những lời ca ngợi, đó là lí do vì sao cậu ta nhận được một đề nghị", HLV Eddie Howe chia sẻ về tình hình hiện tại của cậu học trò.

    Solskjaer chia sẻ về Rashford và Martial: 

    Giang Nam | 08:17 22/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...