MỚI NHẤT :
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Bị Malaysia dọa bắt chết, “Vua kiến tạo AFF Cup” nói gì?

    09:20 Thứ bảy 01/12/2018

    Tiền vệ ĐT Thái Lan, Sanrawat Dechmitr đã đáp trả sau khi bị phía Malaysia đe dọa trước trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018.

    Tuyên bố trong cuộc họp báo vào chiều hôm qua, HLV Tan Cheng Hoe đánh giá rất cao Sanrawat Dechmitr đồng thời tự tin các học trò của ông sẽ khiến tiền vệ kiến thiết xuất sắc này của Thái Lan “tắt điện”.

     - Bóng Đá

     Sanrawat Dechmitr có 4 đường chuyền thành bàn trong 4 trận.

    Sanrawat Dechmitr luôn tung ra những đường chuyền chết chóc, linh hoạt và rất cơ động. Không dễ ngăn chặn cầu thủ này nhưng tôi hy vọng và tin rằng hàng tiền vệ của chúng tôi sẽ bắt chết anh ta”, nhà cầm quân 50 tuổi của ĐT Malaysia tự tin nói.

    Không lâu sau tuyên bố của ông Tan Cheng Hoe, Sanrawat Dechmitr đã có đáp trả. Tiền vệ 29 tuổi khẳng định vui vì được đối thủ tập trung để ý, chăm sóc và kèm cặp ở trận đấu vào ngày mai bởi điều đó giúp các đồng đội của anh có nhiều khoảng trống và cơ hội.

    Tôi vui vì được đối thủ để ý đến nhiều và dành cho sự chăm sóc đặc biệt bởi điều này giúp các đồng đội của tôi thoải mái hơn trên sân. Đó là một trận đấu khó khăn nhưng chúng tôi đã có kế hoạch chi tiết. Hy vọng chúng tôi sẽ có kết quả tốt nhất”, cầu thủ của CLB Bangkok United nói.

    Sanrawat Dechmitr được ví là “Vua kiến tạo” vòng bảng AFF Cup 2018 bởi tiền vệ kiến thiết này đã có 4 đường chuyền thành bàn sau 4 trận, nhiều nhất giải đến thời điểm này.

    Phạm Minh | 06:10 06/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...