MỚI NHẤT :
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Bị loại khỏi tuyển Pháp, Martial còn phải nghe lời cay đắng

    02:19 Thứ hai 28/05/2018

    BongDa.com.vn Người đồng hương Pháp mới đây cho rằng Anthony Martial xứng đáng phải nhận lãnh những điều như vậy sau màn thể hiện tệ hại trong màu áo Manchester United.

    Tiền đạo của Manchester United - Anthony Martial đang trải qua giai đoạn đen tối nhất trong sự nghiệp của mình. 

    Tại MU, anh mất suất đá chính và nhiều nguy cơ phải bán xới khỏi Old Trafford ngay trong hè này. Tương lai ở tuyển Pháp của anh cũng không khá khẩm hơn khi danh sách triệu tập để chuẩn bị cho World Cup 2018 của HLV Didier Deschamps không có tên tiền đạo sinh năm 1995.

    Nhiều người đã đổ lỗi cho HLV Jose Mourinho về việc này. Theo họ, chiến lược gia người Bồ đã không biết sử dụng anh sao cho đúng cách và việc mua thêm Alexis Sanchez hồi tháng 1 vừa qua trong khi hàng công MU đang quá chật chội đã giết chết cơ hội của Martial.

    Có nguy cơ phải bán xới khỏi Old Trafford, bị loại khỏi tuyển Pháp, Martial còn phải nghe lời cay đắng - Bóng Đá

     Martial đang ở giai đoạn đen tối nhất của sự nghiệp.

    Thế nhưng mới đây, William Gallas - người đồng hương Pháp của Martial đã lên tiếng cho rằng anh không hề cảm thấy hối tiếc cho cậu em cùng quê sau những gì đã diễn ra. 

    "Tôi không cảm thấy có chút gì đáng để tiếc nuối cho cậu ấy. Cậu ấy đã có cơ hội cho riêng mình nhưng không thể tận dụng được."

    "Cậu ấy đã được góp mặt trong đội hình một thời gian dài trước đây. Tôi cho rằng anh ấy đã tự bỏ lỡ cơ hội đến Nga dự World Cup của mình."

    "Mùa giải này, Martial đã không có được màn trình diễn tốt nhất. Để được tham dự World Cup, bạn cần phải có phong độ ổn định trong suốt mùa giải."

    Có nguy cơ phải bán xới khỏi Old Trafford, bị loại khỏi tuyển Pháp, Martial còn phải nghe lời cay đắng - Bóng Đá

     Martial còn trẻ và hoàn toàn có thể làm lại từ đầu.

    "Cậu ấy vẫn còn trẻ để học hỏi thêm. Cậu ấy thật sự có khả năng và nếu không thể phát triển được nữa thì thật tiếc cho cậu ấy."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Nguyễn Kim Ngọc Anh | 01:30 28/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...